Công bố thông tin doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều bất cập

Thứ sáu, 05/04/2019 09:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thời gian qua, Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các Sở giao dịch đã ban hành nhiều chính sách nhằm tăng cường tính minh bạch của thị trường. Tuy nhiên, số vi phạm trong việc công bố thông tin còn nhiều, quá trình giám sát đến thực thi vẫn còn nhiều bất cập.

Đã có nhiều cải thiện

Năm 2018 cơ quan chức năng đã ra gần 400 quyết định xử phạt về công bố thông tin trên TTCK (Ảnh TL)

Năm 2018 cơ quan chức năng đã ra gần 400 quyết định xử phạt về công bố thông tin trên TTCK (Ảnh TL)

Theo UBCKNN, tính đến cuối năm 2018, tổng số công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN là 1.926. Trong đó có 754 cổ phiếu niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán (SGDCK) và 805 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.

Đánh giá về thực trạng công bố và minh bạch thông tin của các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong những năm gần đây, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN cho biết: Ở góc độ tích cực trong 5 năm qua số doanh nghiệp vi phạm về công bố thông tin giảm rất nhiều, số doanh nghiệp đáp ứng trong năm 2018 tăng gấp đôi so với 2017.

Theo Bà Nguyễn Thị Nguyệt Anh, Chuyên gia quản trị công ty, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thì chất lượng công bố thông tin đã đi lên. Lấy ví dụ giải báo cáo tài chính thường niên của HoSE phối hợp với VIR và Dragon Capital tổ chức tại TP. HCM cho thấy chất lượng báo cáo đã thay đổi.

"Cách đây 5 năm, chúng ta chỉ có 30 công ty có báo cáo bằng tiếng Anh, được chọn tham gia đánh giá. Đến 2018 đã có 70 công ty, điểm số cũng tăng lên. Hệ thống luật pháp Việt Nam đã có thông tư, nghị định, Luật Doanh nghiệp, quy định ngành ngân hàng, có thay đổi rõ rệt, đưa các chuẩn mực quốc tế vào định hướng cho công ty Việt Nam”, bag Anh nhấn mạnh.

Theo thống kê, tỷ trọng vi phạm về minh bạch hóa thông tin DN trên TTCK trong tổng vi phạm giảm từ 86,7% năm 2013 xuống còn 60,7% năm 2016. Theo kết quả khảo sát năm 2018 của Vietstock thực hiện với 686 công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam, có 266 công ty đạt chuẩn công bố thông tin theo các tiêu chí khảo sát đề ra, chiếm 38,78%, tăng vọt so với con số 16,96% của năm 2017.

Minh bạch thông tin vẫn còn nhiều bất cập

Giám sát sẽ tăng mức minh bạch trên TTCK (Ảnh TL)

Giám sát sẽ tăng mức minh bạch trên TTCK (Ảnh TL)

Mặc dù việc minh bạch thông tin DNNY trên TTCK đã có những sự thay đổi tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải điều chỉnh trong thời gian tới. Theo đại diện UBCKNN, năm 2018 cơ quan chức năng đã ra gần 400 quyết định xử phạt, trong đó có hơn 100 quyết định xử phạt vi phạm về công bố thông tin.

Xét về mặt pháp lý, những quy định về hệ thống pháp luật về chứng khoán của Việt Nam là theo chuẩn mực của Quốc tế, thậm chí còn hơn. Theo quốc tế, DN chỉ CBTT hàng quý, hàng năm kiểm toán. Còn Việt Nam, DNNY công bố thông tin hàng quý, 6 tháng soát xét, hàng năm đều có kiểm toán. Và hiện tại, hệ thống quản lý DN ở quốc tế chủ yếu được thực hiện theo bộ thông lệ. Ở Việt Nam thì đưa vào quy định của pháp luật, cụ thể Nghị định 71, tới đây đưa hẳn vào trong luật. Khuôn khổ thì chặt chẽ nhưng việc thực hành thì có rất nhiều vấn đề.

Theo ông Trần Đình Cường, Tổng giám đốc Ernst & Young Việt Nam: “Nếu nhìn tổng thể thì chúng ta đang đi lên. Tuy nhiên vị thế của chúng ta rất là thấp. Lý do thứ nhất tính tuân thủ và tự giác tuân thủ của các doanh nghiệp chưa cao. Quy định của chúng ta có thể rất chặt chẽ nhưng nói chung thì các quy định dù có chặt chẽ đến mấy thì vẫn có lỗ hổng. Nhất là quy định của pháp luật lại không đồng nhất. Nếu như vận theo quy định này thì có kết quả này nhưng vận theo quy định khác thì có kết quả khác”.

Ông Phan Lê Thành Long, Giám đốc viện quản trị công chứng Australia, cho biết thêm: Theo thống kê, Việt Nam hiện nay nằm trong số 12 quốc gia đi theo con đường riêng chứ không nằm trong chuẩn nào. Như vậy chất lượng công bố tài chính cũng chịu ảnh hưởng. Đối với công bố thông tin phi tài chính thì chúng ta có thể thấy hiện nay chúng ta có báo cáo thường niên và báo cáo bất thường. Đối với báo cáo thường niên thì giúp cho báo cáo tài chính đẹp hơn rất nhiều và như vậy độ chính xác không cao.

“Sự giám sát từ thị trường là quan trọng nhất. Các nhà đầu tư cần có sự giám sát 1 cách đúng nghĩa đó là đánh vào lợi ích, như vậy họ sẽ phải làm thật thì thị trường mới có sự đón nhận”, ông Long nhấn mạnh.

Theo ông Trần Đình Cường, Tổng giám đốc Ernst & Young Việt Nam: “Thị trường có tốt thì quan trọng là phải xuất phát từ sự nỗ lực của người lãnh đạo cao nhất. UBCK cứ tăng cường kiểm tra giám sát thì sẽ giảm đi phần nào những khuyết điểm. Đối với những công ty chứng khoán như chúng tôi thì chúng tôi cũng phải học hỏi, rút kinh nghiệp, nâng cao đào tạo của mình, sàng lọc khách hàng”.

Quỳnh Chi

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp