Công bố tổ chức Liên hoan phim châu Á tại Đà Nẵng lần thứ 2

Thứ bảy, 20/01/2024 06:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 19/1, tại Hà Nội, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức sự kiện tổng kết hoạt động trong năm 2023, đồng thời triển khai hoạt động năm 2024 và công bố tổ chức Liên hoan phim châu Á tại Đà Nẵng lần 2 (DANAFF II).

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hoàng Đạo Cương cho biết: "Trong năm 2023, chúng ta đã tiến hành được nhiều hoạt động bao gồm Hội thảo, các chương trình, các cuộc thi và đặc biệt là điểm nhấn là Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ I, với sự tham dự của hơn 40 bộ phim đến từ 20 quốc gia trên thế giới. 

Liên hoan phim châu Á lần thứ I đã đưa điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với nền công nghiệp điện ảnh thế giới. Trong năm 2024, chúng tôi mong muốn Hiệp hội cùng các doanh nghiệp điện ảnh, cùng những người làm điện ảnh sẽ cùng phát huy và thực hiện tốt phát triển công nghiệp điện ảnh - ngành công nghiệp hết sức quan trọng và nằm trong ngành công nghiệp văn hóa". 

cong bo to chuc lien hoan phim chau a tai da nang lan thu 2 hinh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương phát biểu tại chương trình.

"Bộ VHTTDL mong muốn phát huy thành công của Liên hoan châu Á Đà Nẵng 2023, chúng ta sẽ tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2024 với khung chương trình chuẩn quốc tế và sự tham dự của nhiều bộ phim hơn trong Liên hoan phim lần này" - Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh. 

Thứ trưởng hy vọng rằng, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam sẽ cùng Cục Điện ảnh tiếp tục làm công việc quan trọng với các thành phần lãnh đạo của Hiệp hội là những nhà chuyên môn, chuyên gia và lãnh đạo Ngành điện ảnh để cùng tham gia xây dựng, hoàn thiện các văn bản vi phạm pháp luật, các định mức kinh tế kỹ thuật là yếu tố hết sức quan trọng để đưa điện ảnh Việt Nam vào sát với thực tiễn. 

Ban tổ chức cho biết, DANAFF II vẫn giữ khung chương trình của một liên hoan phim chuyên nghiệp với lễ khai mạc và bế mạc - trao giải được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và tiếp sóng bởi Đài Truyền hình Đà Nẵng và các đài truyền hình khác trên cả nước.

DANAFF II có nhiều chương trình đặc sắc như: chương trình Phim châu Á và Phim Việt Nam dự thi với các giải thưởng giá trị; chương trình Điện ảnh Việt Nam hôm nay giới thiệu những bộ phim Việt Nam tuyển chọn, mới sản xuất; chương trình Phim chọn lọc của Đà Nẵng; chương trình Tiêu điểm về nền điện ảnh một quốc gia; giao lưu nghệ sĩ với khán giả; tham quan các di tích, danh thắng, quảng bá bối cảnh quay phim...

Đáng chú ý, lần đầu tiên tại Việt Nam, DANAFF II sẽ trao giải Thành tựu điện ảnh cho một nhà làm phim xuất sắc, có nhiều đóng góp cho điện ảnh. Giải Thành tựu điện ảnh sẽ duy trì hằng năm.

Ban tổ chức mở đăng ký cho tất cả các nhà làm phim, hãng phim gửi phim tham dự DANAFF II, bắt đầu từ ngày 19/12/2023. Các phim dự thi ở Hạng mục Phim châu Á bao gồm các phim có độ dài phim truyện (trên 70 phút) đến từ các nền điện ảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Phim được sản xuất từ tháng 2/2023 đến tháng 3/2024. Thời hạn đăng ký cuối cùng vào 15/3/2024.

cong bo to chuc lien hoan phim chau a tai da nang lan thu 2 hinh 2

Công bố Liên hoan phim châu Á lần thứ 2 tại Đà Nẵng.

Hạng mục Phim Việt Nam dự thi bao gồm: Phim truyện Việt Nam, sản xuất từ tháng 2/2023 đến tháng 4/2024. Thời hạn đăng ký cuối cùng: 30/4/2024.

Hạng mục "Điện ảnh Việt Nam hôm nay" bao gồm: Phim Việt Nam có độ dài phim truyện (trên 70 phút), sản xuất từ tháng 1/1/2023 đến 30/4/2024. Thời hạn đăng ký cuối cùng: 30/4/2024. Ban tổ chức sẽ lập hội đồng tuyển chọn để quyết định các phim vào các hạng mục phù hợp.

DANAFF II có 3 ban giám khảo là: Ban giám khảo Phim châu Á, Ban giám khảo Phim Việt Nam và Ban giám khảo NETPAC. Mỗi ban giám khảo gồm các chuyên gia, ngôi sao, nhà làm phim nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế.

Ban tổ chức cũng công bố cơ cấu giải thưởng ở các hạng mục, trong đó ở hạng mục Phim châu Á dự thi, giải thưởng Phim hay nhất sẽ nhận được 115 triệu đồng, tương đương 5.000 USD. Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, giải thưởng Phim hay nhất sẽ nhận được 70 triệu đồng.

Các cá nhân, tổ chức gửi phim đăng ký tham dự DANAFF II qua email: officevfda@gmail.com. hoặc địa chỉ: Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA), Tòa nhà A - Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, 32 Hào Nam (Q.Đống Đa, Hà Nội).

Tiếp nối thành công của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 1 (DANAFF I, 2023), Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 2 với chủ đề “DANAF - Nhịp cầu châu Á” sẽ diễn ra từ ngày 2 - 6/7 tại TP. Đà Nẵng.

Sự kiện do UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở VHTT cùng các sở, ngành của TP. Đà Nẵng, Công ty UniMedia, các tổ chức Việt Nam và quốc tế tổ chức thực hiện.

Tin và ảnh: Trung Nguyễn

Bình Luận

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí