Cộng đồng mạng xót xa khi biết 3 nguyên nhân đẩy Mina (AOA) vào bước đường tự tử

Thứ ba, 11/08/2020 22:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bên cạnh việc chịu ảnh hưởng nặng nề từ 10 năm bị Jimin bắt nạt, truyền thông Hàn Quốc đã chỉ ra những lý do khiến Mina đau khổ, rơi vào trầm cảm.

Thời gian gần đây, truyền thông Hàn dậy sóng với bê bối bắt nạt nội bộ AOA xảy ra trong suốt 10 năm qua. Những tưởng câu chuyện sẽ kết thức khi kẻ bắt nạt - Jimin đã rời AOA và ngành giải trí, nhưng vào ngày hôm qua, Mina - nạn nhân trong vụ bê bối bắt nạt nội bộ AOA lại khiến người hâm mộ hoảng sợ, lo lắng cho cô khi đăng tải hình ảnh cắt cổ tay bê bết máu, chỉ đích danh 3 cái tên gây nên bi kịch cuộc đời cô là Shin Jimin, Kim Seolhyun và CEO FNC Entertainment - Han Seong Ho.

Mina3

Bên cạnh việc chịu ảnh hưởng nặng nề từ 10 năm bị Jimin bắt nạt, truyền thông Hàn Quốc đã chỉ ra những lý do khiến Mina đau khổ, rơi vào trầm cảm như hiện tại.

Jimmi là kẻ bắt nạt, nhưng các thành viên khác cũng chỉ đứng nhìn 

AOA là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập và quản lý bởi công ty giải trí FNC Entertainment. Nhóm ban đầu gồm 7 thành viên: Jimin, Yuna, Hyejeong, Seolhyun và Chanmi, Choa và Mina. Thế nhưng sau một thời gian hoạt động, có 2 thành viên đã lựa chọn ra đi là Choa rời nhóm vào ngày 23 tháng 6 năm 2017 và Mina rời nhóm vào ngày 13 tháng 5 năm 2019.

Jimin là kẻ bắt nạt, nhưng các thành viên khác cũng chỉ đứng nhìn, không một ai dám lên tiếng bảo vệ Mina.

Ngày hôm nay (3/7) cựu thành viên Mina đã đăng lên trang Instagram cá nhân để tố thành viên cùng nhóm bắt nạt. Cô cho biết đó là một người chị và vì người này cô đã bị mọi người xa lánh và chịu tổn thương rất lớn. Các netizen đồn đoán người này là trưởng nhóm Jimin, bản thân Mina sau đó cũng lên tiếng xác nhận.

Ngay lập tức, cô nàng trưởng nhóm AOA đã đăng tải story hai chữ "tiểu thuyết", ám chỉ Mina bịa chuyện. Động thái này đã khiến Mina "tức nước vỡ bờ", liên tiếp tố cáo Jimin bắt nạt, đàn áp, thường xuyên chửi mắng Mina, không cho Mina khóc khi bố cô mất, dẫn đàn ông về ký túc xá khiến Mina phải ngủ ở phòng tập. Thậm chí, khi mọi chuyện đã được hé lộ, trong buổi tối đến xin lỗi Mina, Jimin vẫn chứng nào tật đấy, thái độ lồi lõm, thậm chí cầm dao dọa chết và đưa ra lời xin lỗi chẳng hề chân thành.

Mina

Không những không được gặp mặt ông lần cuối, khi Mina đau khổ bật khóc, cô đã bị kẻ bắt nạt Jimin mắng mỏ thậm tệ, không cho phép cô khóc vì ảnh hưởng đến bầu không khí và thậm chí còn dọa sẽ đẩy Mina vào tủ quần áo. Điều này đã khiến Mina đau khổ cùng cực và nhiều lần nghĩ đến chuyện tự tử.

“Bố tôi mất, tôi đã khóc trong phòng chờ rất nhiều, thế mà có một chị nói với tôi rằng: “Bầu không khí trở nên buồn bã là do em đó nên đừng có mà khóc nữa. Có nên nhét mày vào trong tủ quần áo ở phòng chờ không nhỉ?.

Tôi đã nói là mình rất sợ hãi bởi vì bố vừa mới mất. Đến giờ tôi vẫn chưa thể quên được những lời nói ấy. Bắt nạt? Chửi bới? Ổn thôi nhưng sau những tổn thương ấy, chúng tôi vẫn phải ngồi cùng xe với nhau. Về sau, tôi uống thuốc an thần và thuốc ngủ để mình ngủ được. Mặc dù phải theo lịch trình nhưng tôi dần dần cảm thấy mình đang ngày càng không ổn. Bởi vì người chị đó mà tôi đã từng đưa ra lựa chọn tồi tệ nhất (Mina từng có ý định tự tử)”, Mina chia sẻ.

Trưởng nhóm Jimin.

Trưởng nhóm Jimin.

Hành động Jimin bắt nạt Mina khiến công chúng sốc nặng và ngay lập tức, kẻ bắt nạt Jimin đã phải rời khỏi nhóm và cả ngành giải trí. Thế nhưng, khi có tin đồn FNC Entertainment sẽ giúp Jimin trở lại khi mọi chuyện lắng xuống, Mina đã uất ức "bóc phốt" cả nhóm thêm một lần nữa, tố các thành viên chỉ đứng nhìn và hé lộ luôn những thủ đoạn của công ty quản lý.

FNC Entertainment còn thao túng truyền thông

Trong suốt những năm tháng quảng bá cùng AOA, Mina phải chịu sự bắt nạt từ trưởng nhóm Jimin và sự thờ ơ, vô cảm từ các thành viên khác. Công ty quản lý FNC Entertainment là kẻ chỉ biết đến tiền, dù biết rõ Mina bị bắt nạt vẫn để mặc sự việc xảy ra. Thậm chí, FNC Entertainment còn thao túng truyền thông, đồng thời đang lên kế hoạch dọn đường cho kẻ bắt nạt là Jimin trở lại khi mọi chuyện lắng xuống. 

CEO FNC Entertainment Han Seong Ho.

CEO FNC Entertainment Han Seong Ho.

Ngoài ra trong quá khứ, khi đàm phán gia hạn hợp đồng, FNC đã có động thái gây phẫn nộ. Cô đã phải làm việc quần quật trong 7 năm để trả món nợ thực tập 3 tỷ won (khoảng 60 tỷ đồng) nhưng lúc thảo luận gia hạn hợp đồng thay vì hỏi cô khó khăn hay vướng mắc ở đâu, FNC lại bắt Mina tự thanh toán chi phí điều trị tâm lý.

Người thân liên tiếp "rời bỏ" Mina khiến cô rơi vào "trầm cảm"

Không chỉ chịu ảnh hưởng tâm lý từ 10 năm bị bắt nạt, đồng thời những kẻ thù ác vẫn sống tốt, vẫn nổi tiếng, Mina còn đã phải một mình chịu đựng mọi chuyện, gồng lên làm trụ cột gia đình, và không có ai bên cạnh để san sẻ khi lần lượt từng người cô yêu thương cứ rời bỏ cuộc đời này.

Được biết, gia cảnh Mina vốn khó khăn, tuổi thơ thiếu thốn và sớm phải trở thành trụ cột gia đình từ khi còn rất trẻ. Cô đã phải bỏ dở việc học, đi làm chăm lo cho gia đình, chọn theo đuổi con đường làm người nổi tiếng.

Mina2

Bi kịch đầu tiên giáng xuống cuộc đời Mina đó chính là việc bố qua đời vì ung thư tụy khi cô đang quảng bá cùng AOA. Không những không được gặp mặt ông lần cuối, khi Mina đau khổ bật khóc, cô còn bị kẻ bắt nạt Jimin mắng mỏ thậm tệ, dọa nhốt vào tủ quần áo.

Sau đó, những người thân yêu khác của cô đều lần lượt ra đi. Năm ngoái, cô em thân thiết của Mina là nữ idol quá cố Sulli đã chọn rời bỏ cuộc đời này. Bà của Mina qua đời vì tuổi cao sức yếu, thậm chí, ngay cả chú cún cưng Mochi của Mina cũng đã mất. Tất cả mọi điều dồn lại một lần nữa đánh gục cô.

Trong bài đăng đấu tố đầu tiên, Mina cũng từng viết cô rất muốn ra đi, nhưng trên vai Mina còn phải gánh vác khoản nợ mua nhà, còn chăm sóc mẹ thường xuyên bệnh tật và chị gái đang phải chiến đấu với bệnh ung thư. 

Những bi kịch liên tiếp ập đến không khỏi khiến công chúng xót xa cho Mina. Quả thật, cô gái bé nhỏ ấy đã phải gồng mình lên chịu bao nhiêu đắng cay của cuộc đời, cho đến khi "tức nước vỡ bờ", đứng lên vạch trần bộ mặt thật của những kẻ đã gây ra bi kịch cho cô.

Khánh Ngọc

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí