(CLO) Cộng hòa Séc hôm thứ Tư (21/4) yêu cầu Nga cho phép đưa 20 nhân viên đại sứ quán Séc bị trục xuất trở lại Moscow vào thứ Năm hoặc đối mặt với việc trục xuất thêm các nhà ngoại giao của họ khỏi Praha.
Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Jakub Kulhanek cho biết Praha sẽ cân bằng nhân sự tại các đại sứ quán của các nước trừ khi Nga cho phép người Séc trở lại.
Praha hôm thứ Bảy (17/4) đã trục xuất 18 nhân viên Nga, những người mà họ xác định là sĩ quan tình báo, sau khi nói rằng hai điệp viên Nga bị cáo buộc đầu độc chất độc thần kinh ở Anh vào năm 2018 đứng sau một vụ nổ trước đó tại một kho đạn của Séc khiến hai người thiệt mạng.
Nga bác bỏ cáo buộc của Séc và Điện Kremlin gọi các hành động của Séc là 'khiêu khích và không thân thiện'.
Nga đã trả đũa bằng cách trục xuất 20 nhân viên ra khỏi đại sứ quán Séc ở Moscow, một đại sứ quán nhỏ hơn đại sứ quán Nga ở Praha.
Ngoại trưởng Kulhanek nói với các phóng viên: 'Phản ứng đáp trả của phía Nga ... là không cân xứng và trên thực tế đã làm tê liệt hoạt động của đại sứ quán của chúng tôi'.
'Nếu các nhà ngoại giao của chúng tôi không thể trở lại Moscow, chiều mai tôi sẽ quyết định giảm số lượng nhân viên tại Đại sứ quán Liên bang Nga ở Praha sao cho phù hợp với tình hình hiện tại tại Đại sứ quán Séc ở Moscow'.
Bộ Ngoại giao Séc đã đưa ra con số 5 nhà ngoại giao Séc ở Moscow, cộng với 19 nhân viên khác, sau đợt trục xuất đầu tiên. Đại sứ quán của Nga tại Praha hiện có 27 nhà ngoại giao và 67 nhân viên khác.
Cả hai nước đều có số lượng nhân viên bổ sung ít hơn tại các lãnh sự quán ở các thành phố khác.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.