Công Phượng, Đông Triều mở nhà hàng đậm chất Quảng ở TP.HCM

Thứ ba, 09/06/2020 15:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đôi bạn cùng tiến Công Phượng – Đông Triều vừa quyết định gom vốn luyến từ việc đá bóng, để chuyển hướng kinh doanh. Quán ăn đậm chất món Quảng ĐT5 và cà phê Ông Bầu lần đầu tiên kết hợp trong chuỗi quán ăn mang thương hiệu riêng của hai cầu thủ này.

Hai cầu thủ Trần Hữu Đông Triều và Nguyễn Công Phượng đã cùng nhau khai trương một quán ăn nhỏ mang đậm nét ẩm thực Quảng Nam

Mới đây, hai cầu thủ Trần Hữu Đông TriềuNguyễn Công Phượng đã cùng nhau khai trương một quán ăn nhỏ mang đậm nét ẩm thực Quảng Nam, với tên Bánh tráng thịt heo ĐT5 tại số 79 Bạch Đằng, quận Tân Bình, TP.HCM. Đây là cửa hàng đầu tiên trong chuổi nhà hàng- quán ăn mà bộ đôi dự tính sẽ triển khai trong thời gian tiếp theo.

Công Phượng và Đông triều khai trương cà phê Ông Bầu theo mô hình take-away.

Công Phượng và Đông triều khai trương cà phê Ông Bầu theo mô hình take-away.

Sự kết hợp trong dự án kinh doanh lần này của bộ đôi ,được sự hỗ trợ từ ba ông bầu Đoàn Nguyên Đức (HAGL), Võ Quốc Thắng (ĐTLA) và Trần Thanh Hải (NutiFood). Nên hệ thống quán mang thương hiệu ĐT5 sẽ kinh doanh thêm cả thức uống là cà phê Ông Bầu theo mô hình take - away ngay trong khuôn viên của nhà hang là một sự kết hợp khá độc đáo.

Ngay từ sáng sớm, hàng chục người hâm mộ đã đến xếp hàng với hy vọng được chụp ảnh, xin chữ kí và giao lưu cùng hai cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL JMG. Hiện tại, Đông Triều đang khoác áo Becamex Bình Dương, còn Công Phượng đầu quân cho CLB TP HCM ở mùa giải 2020.

Cả hai cầu thủ không xin tiền gia đình mà tự bỏ tiền thu nhập từ bóng đá ra để kinh doanh, với sự hỗ trợ từ các ông bầu tâm huyết với bóng đá Việt Nam.

Cả hai cầu thủ không xin tiền gia đình mà tự bỏ tiền thu nhập từ bóng đá ra để kinh doanh, với sự hỗ trợ từ các ông bầu tâm huyết với bóng đá Việt Nam.

Chính vì vậy mà việc cả hai cầu thủ được người hâm mộ yêu mến này kết hợp với nhau để kinh doanh, đồng thời chính thức chọn Sài Gòn là điểm dừng chân đã tạo được sự chú ý lớn.

Còn theo chủ tịch Công ty NutiFood Trần Thanh Hải, mục tiêu của chuỗi cà phê Ông Bầu là phấn đấu đạt mốc 10.000 điểm. Nói là 10.000 điểm bởi chỉ với một hệ thống đủ lớn, đủ rộng thì mới có thể thực hiện và lan tỏa mục tiêu đưa cà phê thật, cà phê không độn đến với người tiêu dùng nhiều nhất, nhanh nhất. 

Công Phượng và Đông Triều kí tặng người hâm mộ đến dự khai trương cà phê Ông Bầu và nhà hàng Bánh tráng thịt heo ĐT5.

Công Phượng và Đông Triều kí tặng người hâm mộ đến dự khai trương cà phê Ông Bầu và nhà hàng Bánh tráng thịt heo ĐT5.

Khi được fan hâm mộ vây kín đến để ủng hộ cho quán ăn của 2 cầu thủ, Công Phượng vui mừng, cho hay, anh và Đông Triều làm rất kĩ về kinh phí dự trù, điểm hòa vốn... Về phần vốn đều là thu nhập từ bóng đá của Phượng và Triều. Không ảnh hưởng gì đến gia đình và cũng để gia đình yên tâm.

"Việc kinh doanh đã có quản lí riêng và cũng là người nhà, tôi chỉ đứng ở sau để điều hành. Mọi công việc kinh doanh riêng không ảnh hưởng đến bóng đá", Công Phượng nói.

Riêng về định hướng phát triển trong thời gian tới, Đông Triều bộc bạch, với phần hùn vốn làm ăn, cả 2 sẽ dự định trong năm nay sẽ mở khoản 5 chi nhánh. Nếu thu nhập của chi nhánh đầu tiên tốt thì việc nhân rộng sẽ nhanh hơn, còn nếu không thì hai an hem lại phải cày them để bù chi phí vào và cung nhau xây dựng thương hiệu cho riêng mình.

Nguyễn Thanh Vĩnh

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí