Công tác diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải thực chất, tránh hình thức

Thứ tư, 22/03/2023 17:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý do nguồn lực có hạn, công tác diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải thực chất, tránh hình thức, dẫn đến tốn kém mà không hiệu quả; chủ động làm tốt công tác dự báo, chú ý những yếu tố về an ninh phi truyền thống như dịch bệnh…

Ngày 22/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến thăm và làm việc với Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

cong tac dien tap ung pho su co thien tai va tim kiem cuu nan phai thuc chat tranh hinh thuc hinh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm việc với Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Thiệt hại về kinh tế do thiên tai năm 2022 cao gấp 2,8 lần so với năm 2021

Báo cáo tại buổi làm việc, Trung tướng Doãn Thái Đức, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết, thống kê từ ngày 1/1/2022 đến 28/2/2023, trong nước, thiên tai, sự cố xảy ra 7.942 vụ; làm chết 1.339 người, mất tích 200 người, bị thương 513 người.

Thiên tai, sự cố làm chìm, cháy, hỏng 840 phương tiện; cháy 1.428 nhà xưởng, 761,72 ha rừng và thảm thực vật; sập, hư hỏng 7.638 nhà, hư hại 190.857 ha lúa và hoa màu, làm chết 91.205 gia súc, gia cầm.

Thiệt hại về kinh tế do thiên tai ước tính khoảng 5.065 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Về ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, dịch bệnh, tính từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 20/3/2023, các bộ, ngành, địa phương đã điều động 238.653 lượt người, 21.899 lượt phương tiện ứng phó, xử lý hiệu quả 5.507 vụ, cứu được 5.475 người và 353 phương tiện.

Về phòng, chống dịch bệnh: Kể từ đầu dịch đến nay trên cả nước đã ghi nhận 11,5 triệu ca mắc COVID-19, hơn 10,6 triệu người khỏi bệnh (92,2%) và hơn 43.000 ca tử vong (0,38%).

Cũng trong năm 2022, Văn phòng Ban Chỉ đạo tập trung tham mưu cho Ban chỉ đạo để chỉ đạo xây dựng hệ thống văn bản, kế hoạch, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các nhiệm vụ phòng thủ dân sự quốc gia.

cong tac dien tap ung pho su co thien tai va tim kiem cuu nan phai thuc chat tranh hinh thuc hinh 2

Quang cảnh buổi làm việc.

Để thực hiện tốt công tác phòng thủ dân sự trong thời gian tới, Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo rà soát, bổ sung bảo đảm đồng bộ hệ thống pháp luật về phòng thủ dân sự, trong đó trọng tâm là hoàn thiện Luật Phòng thủ dân sự; xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự; Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp, xây dựng lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tổ chức huấn luyện, tập huấn, diễn tập phòng thủ dân sự nhằm nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh cho cơ quan chỉ huy và lực lượng phòng thủ dân sự các cấp.

Văn phòng sẽ tham mưu cho Ban Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng thủ dân sự; hợp tác quốc tế trong phòng thủ dân sự, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh…

Công tác diễn tập phải thực chất, tránh hình thức, dẫn đến tốn kém mà không hiệu quả

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chúc mừng, đánh giá cao, biểu dương những kết quả mà Văn phòng Ban Chỉ đạo đã đạt được trong thời gian qua, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ hết sức đặc biệt liên quan đến tính mạng, tài sản của nhân dân, trong đó tính mạng của con người là vô giá.

cong tac dien tap ung pho su co thien tai va tim kiem cuu nan phai thuc chat tranh hinh thuc hinh 3

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chụp ảnh lưu niệm tại Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Phó Thủ tướng cho rằng năm 2023 và những năm tiếp theo, công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sẽ khó khăn, nặng nề hơn bởi tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp với quy mô lớn hơn và nhanh hơn dự báo; kinh tế - xã hội phát triển hơn đi kèm với sự gia tăng các sự cố; và ảnh hưởng của biến động chính trị khó đoán định trong khu vực.

Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Văn phòng Ban Chỉ đạo cần làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó có việc triển khai hiệu quả kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo diễn ra ngày 10/3/2023.

Bên cạnh đó, cần nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống thiên tai, sự cố bởi mỗi người dân có ý thức hơn thì sự cố chắc chắn sẽ ít xảy ra hơn và nếu có sự cố thì việc phối hợp xử lý cũng thuận lợi hơn.

Phó Thủ tướng gợi ý cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút nguồn lực xã hội hóa, trong đó có khối doanh nghiệp cho công tác ứng phó với sự cố, thiên tai, thảm họa.

Do tính cấp bách, hậu quả lớn và khôn lường của các sự cố, thảm họa, Phó Thủ tướng nhất trí với đề xuất cần xác lập cơ chế điều hành thống nhất của các Ban Chỉ đạo; các lực lượng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp cần có trang thiết bị, công cụ hỗ trợ hoạt động phù hợp.

Phó Thủ tướng lưu ý do nguồn lực có hạn, công tác diễn tập phải thực chất, tránh hình thức, dẫn đến tốn kém mà không hiệu quả; chủ động làm tốt công tác dự báo, chú ý những yếu tố về an ninh phi truyền thống như dịch bệnh…

Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tính sẵn sàng trong công tác cứu hộ, cựu nạn, ứng phó sự cố, thiên tai; tăng cường trao đổi, hợp tác với các nước để đúc rút ra những bài học kinh nghiệm phù hợp với thực tiễn đất nước.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức