Công ty cho vay tiền điện tử lớn nhất của Mỹ xin phá sản

Thứ năm, 14/07/2022 21:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công ty cho vay tiền điện tử của Hoa Kỳ, Celsius Network cho biết hôm qua (13/7) rằng, họ đã nộp đơn xin phá sản ở New York, trở thành nạn nhân mới nhất của sự sụt giảm nghiêm trọng về giá tiền ảo toàn cầu.

Celsius Network có trụ sở tại New Jersey đã đóng băng việc rút tiền vào tháng trước, với lý do điều kiện thị trường "khắc nghiệt", cắt đứt quyền truy cập vào các khoản tiết kiệm của các nhà đầu tư cá nhân và gửi các biến động thông qua thị trường tiền điện tử.

cong ty cho vay tien dien tu lon nhat cua my xin pha san hinh 1

Celsius ước tính tài sản và nợ phải trả vào khaongr 1-10 tỷ USD. (Nguồn: REUTERS / Dado Ruvic / Illustrations)

Trong một đơn kiện tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, Celsius ước tính tài sản và nợ phải trả của mình vào khoảng từ 1 tỷ đến 10 tỷ USD, với hơn 100.000 chủ nợ. Trong khi công ty có 167 triệu USD tiền mặt.

“Đây là quyết định đúng đắn cho cộng đồng và công ty của chúng tôi”, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Celsius, ông Alex Mashinsky cho biết.

Các công ty cho vay tiền điện tử như Celsius phát triển bùng nổ trong đại dịch Covid-19, lôi kéo người gửi tiền với lãi suất cao và dễ dàng tiếp cận các khoản vay hiếm khi được các ngân hàng truyền thống cung cấp. Họ cho hầu hết các nhà đầu tư tổ chức vay tiền điện tử rồi kiếm lợi nhuận từ khoản chênh lệch.

Nhưng mô hình kinh doanh của những người cho vay đã bị giám sát sau một đợt bán tháo mạnh trên thị trường tiền điện tử được thúc đẩy bởi sự sụp đổ của các token lớn như đồng terraUSD và đồng luna hồi tháng 5.

Một công ty cho vay tiền điện tử khác của Hoa Kỳ, Voyager Digital, cũng đã nộp đơn xin phá sản trong tháng này sau khi tạm ngừng rút tiền và gửi tiền. Vauld của Singapore, một công ty cho vay tiền điện tử nhỏ hơn, cũng đóng băng việc rút tiền trong tháng này.

Trong một tuyên bố, Celsius cho biết họ không yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cho phép khách hàng rút tiền, thêm vào đó họ đã yêu cầu tòa án cho phép tiếp tục các hoạt động như trả tiền cho nhân viên.

Động thái đóng băng rút tiền của Celsius vào tháng 6 đã khiến các cơ quan quản lý chứng khoán bang ở New Jersey, Texas và Washington mở các cuộc điều tra đối với các công ty.

Sơn Tùng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp