Công ty CP công nghệ môi trường Toàn Á và những đột phá trong ngành nước

Thứ sáu, 26/07/2019 09:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đến với triển lãm quốc tế, Công ty CP công nghệ môi trường Toàn Á giới thiệu đến khách hàng những sản phẩm tinh tế có công nghệ tiên tiến về xử lí nước sạch và bảo vệ môi trường.

X

Triển lãm quốc tế hàng đầu về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước tại Việt Nam – VIETWATER 2019 diễn ra từ ngày 24 – 26/ 07/ 2019 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế , Hà Nội.

Đến với triển lãm quốc tế lần này, Công ty CP công nghệ môi trường Toàn Á giới thiệu đến khách hàng những sản phẩm tinh tế với công nghệ tiên tiến về xử lí nước sạch, nước tinh khiết, nước siêu tinh khiết và xử lí nước thải nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp Việt Nam, đồng thời góp phần vào công tác làm sạch và bảo vệ môi trường.

"Công ty Toàn Á tham gia triển lãm để giới thiệu những sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến cho khách hàng không chỉ là người Việt Nam, mà còn cho cả khách hàng quốc tế. Đồng thời, có ý nghĩa quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của Toàn Á trong công cuộc làm sạch và bảo vệ môi trường" ông Lê Quang Sơn, Phó trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty CP công nghệ môi trường Toàn Á chia sẻ.

Qua nhiều năm hoạt động, với những công nghệ tiên tiến và chất lượng dịch vụ tốt, công ty Toàn Á được tin tưởng và lựa chọn làm đối tác của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn và tổ chức. Với năng lực vững mạnh, công ty Toàn Á đã cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ cho nhiều nhà máy sản xuất nước tinh khiết, nước khoáng, nước sản xuất bán dẫn, sản xuất dược, nước chạy thận cho các bệnh viện trên toàn quốc.

Để có được thành tựu như vậy, Công ty Toàn Á luôn đầu tư nghiên cứu thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với các tổ chức khoa học, tập đoàn, công ty sản xuất linh kiện, thiết bị hàng đầu thế giới như: Italia, jaban, taiwan, korea.

"Tôi đã đến Việt Nam ba lần rồi, tôi cảm thấy thị trường Việt Nam đang rất phát triển, đặc biệt là cái thị trường dân dụng. Tôi hi vọng sẽ có cơ hội hợp tác với công ty Toàn Á lâu dài hơn nữa, để công ty ngày càng phát triển" ông Jianhua Shen, Canature huayu Enviromnmental Products CO.,LTD cho biết.

Các sản phẩm do công ty Toàn Á cung cấp không chỉ đạt tiêu chuẩn Việt Nam, mà còn đáp ứng được các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm do Liên minh Châu Âu, tổ chức y tết thế giới và Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kì.

Đến với Triển lãm quốc tế, công ty Toàn Á mang đến cho khách tham quan cơ hội tiếp cận với các công nghệ, thiết bị và phương án xử lý hiệu quả của ngành cấp thoát nước và xử lý nước thải và mong muốn sẽ đem đến nhiều hơn nữa cầu nối cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước cho khu vực phía Bắc.

Đức Thọ - Thanh Chiên

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp