(CLO) Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ thu gom chất thải rắn, vệ sinh công cộng tại các quận, huyện trên địa bàn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Công ty đã đẩy mạnh tuyên truyền việc phân loại rác từ nguồn, đặc biệt là rác thải cồng kềnh.
Với địa bàn quản lý rộng, công tác thu gom và xử lý chất thải của Công ty gặp nhiếu khó khăn do các điểm tiếp nhận rác tĩnh trên địa bàn các quận nội thành ngày càng bị thu hẹp bởi tốc độ phát triển nhanh của đô thị, mật độ dân số liên tục tăng làm gia tăng lượng chất thải sinh hoạt.
Tình trạng đổ chất thải xây dựng, chất thải cồng kềnh ra đường hè, nơi công cộng còn diễn ra ở nhiều nơi; công tác xử lý vi phạm trật tự vệ sinh của các cấp chính quyền địa phương chưa đủ sức răn đe và chưa đồng bộ, làm ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh môi trường của thành phố Hải Phòng.
Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng đã tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp để người dân có trách nhiệm phân loại rác thải tại nguồn, đặc biệt là rác thải cồng kềnh...
Nhờ tích cực tuyên truyền, đa số người dân đã tự phân loại rác thải tại nơi phát sinh; rác thải cồng kềnh có kích thước lớn như bàn ghế, giường, tủ gỗ…, được người dân tự tháo dỡ, sắp xếp gọn gàng tại các điểm tiếp nhận. Công ty Môi trường đô thị sử dụng xe chuyên dụng thu gom và vận chuyển về Khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát để xử lý, tái chế.
Vào dịp cuối năm, khối lượng rác cồng kềnh càng tăng cao do các hoạt động thay thế đồ dùng thiết bị từ người dân, cơ quan, doanh nghiệp tăng cao, Công ty Môi trường Đô thị Hải Phòng đã tăng cường người và phương tiện vận chuyển, đảm bảo không có rác ùn ứ tại các nơi tập kết.
Mục tiêu của việc tái chế rác thải cồng kềnh nhằm giảm quỹ đất cho việc chôn lấp rác; góp phần tái tạo tài nguyên; thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.
Rác thải sinh hoạt đã phân loại được Công ty thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy trình riêng biệt: rác hữu cơ được xử lý thu hồi mùn hữu cơ; rác ni lông, cồng kềnh phục vụ tái chế; rác tổng hợp được chôn lấp hợp vệ sinh.
Theo lãnh đạo Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng thì việc chôn lấp hoặc đốt rác chỉ là giải pháp cuối cùng, việc thực hiện vòng tuần hoàn rác thải bao gồm: tiết giảm, phân loại, tái chế và tái sử dụng rác thải mới là các biện pháp lâu dài, bền vững và Công ty đang đẩy mạnh hướng tới mục tiêu này.
(CLO) Phát hiện đám cháy bên trong cửa hàng FPT ở Gò Vấp (TP.HCM), các nhân viên cùng người dân nỗ lực dập tắt đám cháy nhưng bất thành. Rất may không có thương vong về người.
(CLO) Khi tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi vi phạm nồng độ cồn, ông T. đã ký vào biên bản và đi ra ngoài, sau đó leo lên thùng xe Cảnh sát giật nắp bình xăng, châm lửa chiếc xe máy.
(CLO) Độc đáo, Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 lần đầu tiên tổ chức tại mép nước bãi tắm Công viên nước Đại Dương (phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) với nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn. Sự kiện diễn ra vào 20h ngày 28/4.
(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thay vì đi du lịch xa, người dân Hà Nội tận hưởng kỳ nghỉ tại các homestay ven Hà Nội khiến nhiều nơi cạn kiệt phòng trống. Dân tình chuyển hướng sang cắm trại cùng ven đô, tận hưởng không khí trong lành.
(CLO) Hàng nghìn cây gỗ lớn, nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, tại hiện trường từng khoảnh rừng đã bị “hạ trắng”, đốt sạch. Vụ phá rừng thuộc khu vực giáp ranh huyện Chư Prông (Gia Lai) và huyện Ea Sup (Đăk Lăk).