Covid-19 khiến số người nghèo ở Mỹ tăng lên

Thứ tư, 15/09/2021 15:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thu nhập hộ gia đình Mỹ giảm trong năm 2020 trong khi tỷ lệ nghèo quốc gia tăng do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ và khiến hàng triệu người mất việc làm.

Thu nhập hộ gia đình trung bình, được điều chỉnh theo lạm phát đã giảm 2,9% trong năm ngoái xuống còn 67.521 đô la, theo dữ liệu hàng năm do Cục điều tra dân số Hoa Kỳ công bố hôm thứ Ba (14/9).

Tỷ lệ nghèo đói đã tăng một điểm phần trăm lên 11,4% sau khi giảm trong 5 năm liên tiếp và đạt mức thấp nhất kể từ năm 1959 vào năm 2019.

covid 19 khien so nguoi ngheo o my tang len hinh 1

Ảnh: GI

Bài liên quan

Dữ liệu giúp xác định bức tranh tổng thể về sức khỏe kinh tế của các gia đình Mỹ vào năm 2020 trong bối cảnh đại dịch gây ra năm suy thoái kinh tế đầu tiên kể từ 2009, khiến hàng chục triệu người mất việc làm và làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng hiện có.

Người lao động trong ngành dịch vụ có mức lương thấp và người da màu là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nhất. Các đợt hỗ trợ của chính phủ và trợ cấp thất nghiệp thêm 600 đô la một tuần đã giúp giảm nhẹ suy thoái, hỗ trợ thu nhập và chi tiêu trong bối cảnh thất nghiệp trở nên phổ biến.

Có 37,2 triệu người sống trong cảnh nghèo đói vào năm 2020, nhiều hơn 3,3 triệu so với một năm trước đó, Cục Điều tra Dân số cho biết. Nếu một hộ gia đình có hai cha mẹ, hai con có thu nhập dưới  26,246 đô la, họ được coi là đối tượng đang sống trong cảnh nghèo đói. Số đo khác nhau tùy theo quy mô hộ gia đình.

Tỷ lệ nghèo đói tăng ở người gốc Tây Ban Nha và người da trắng không phải gốc Tây Ban Nha. Trong khi tỷ lệ nghèo ở người Da đen vẫn cao nhất ở mức 19,5% và tỷ lệ người châu Á cũng tăng lên, cả hai đều không có thay đổi đáng kể về mặt thống kê so với năm 2019.

Cứ bốn người thì có một người không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông ở trong tình trạng nghèo đói so với dưới 4% ở những người có bằng cử nhân trở lên.

Phụ nữ vẫn có nhiều khả năng sống trong cảnh nghèo đói hơn với tỷ lệ 12,6% so với 10,2% của nam giới. Tỷ lệ chênh lệch thu nhập giữa nữ trên nam giới là 0,83, không khác biệt về mặt thống kê so với tỷ lệ năm 2019.

Đối với các gia đình có chủ hộ là nữ độc thân, 23,4% là hộ nghèo so với 11,4% ở các gia đình do nam giới độc thân làm chủ hộ. Các cặp đã kết hôn có tỷ lệ nghèo thấp nhất ở mức 4,7%, tăng nhẹ so với một năm trước.

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình không phải gốc Tây Ban Nha, người Châu Á và người gốc Tây Ban Nha đều giảm vào năm 2020, trong khi những thay đổi đối với các hộ gia đình Da đen không có sự khác biệt về mặt thống kê. Mọi nhóm thu nhập hộ gia đình đều có thu nhập giảm vào năm 2020 ngoại trừ 5% những hộ gia đình giàu nhất đất nước.

Hoàng Nam (Theo Aljazeeza)

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h