Trung Quốc chạy đua với Covid-19 để ngăn lây nhiễm của học sinh

Thứ tư, 15/09/2021 09:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các thành phố miền Nam Trung Quốc đã đóng cửa các trường học và ra lệnh xét nghiệm hàng triệu người vào thứ Ba (14/9), trong cuộc chạy đua nhằm kiềm chế đợt bùng phát Covid-19 mới, nhằm tránh lây nhiễm cho những học sinh chưa được tiêm chủng. 

Hôm qua (14/9), Phủ Điền, một thành phố có 3,2 triệu dân ở tỉnh Phúc Kiến ven biển, ra lệnh xét nghiệm tất cả cư dân bởi một đợt lây lan các ca nhiễm biến thể Delta liên quan đến một người trở về từ Singapore đã bùng phát thành một ổ dịch trên toàn tỉnh với hơn 100 người.

Trung Quốc gần đây bị ảnh hưởng bởi nhiều đợt bùng phát của biến thể Delta rất dễ lây lan, sau khi bước đầu đánh bại đợt đầu tiên lây nhiễm của virus Corona vào năm ngoái.

trung quoc chay dua voi covid 19 de ngan lay nhiem cua hoc sinh hinh 1

Các thành phố miền Nam Trung Quốc đã đóng cửa trường học và ra lệnh xét nghiệm hàng triệu người trong cuộc chạy đua nhằm kiềm chế đợt bùng phát Covid-19 mới - Ảnh: AFP

Ổ dịch ở cụm dân cư Phúc Kiến là đợt bùng phát lớn nhất trong nhiều tuần và diễn ra sau khi nước này tuyên bố đợt bùng phát Covid do biến thể Delta bùng phát vừa được kiểm soát, khi chính quyền nhất quán với chiến lược tiếp cận cứng rắn zero-Covid, hay còn gọi là chiến lược “Không Covid”.

Trung Quốc đã báo cáo 59 trường hợp lây truyền trong nước mới vào thứ Ba (14/9), tăng so với 22 trường hợp một ngày trước đó, tất cả đều ở tỉnh Phúc Kiến.

Các nhà chức trách cho biết bệnh nhân F0 bị nghi ngờ là một người đàn ông mới trở về từ Singapore và xuất hiện các triệu chứng sau khi hoàn thành đợt cách ly 14 ngày và xét nghiệm ban đầu âm tính với virus.

Con trai 12 tuổi của người đàn ông và một người bạn cùng lớp là một trong những bệnh nhân đầu tiên được phát hiện trong cụm bệnh vào tuần trước, ngay sau khi học kỳ mới bắt đầu.

Các nhà chức trách thành phố Phủ Điền hôm thứ Ba (14/9) cho biết biến thể này đã di chuyển qua các lớp học, lây nhiễm cho hơn 36 trẻ em, trong đó có 8 học sinh mẫu giáo, trong vụ lây lan liên quan đến trường học lớn đầu tiên mà đất nước đã chứng kiến ​​kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Bài liên quan

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã triển khai hơn hai tỷ liều vắc xin virus Corona tính đến Chủ nhật (12/9), đủ để tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 70% dân số nước này.

Nhưng hầu hết trẻ nhỏ vẫn chưa được tiêm chủng, làm dấy lên lo ngại rằng đợt bùng phát dịch bệnh mới nhất ở Phúc Kiến có thể ảnh hưởng không tương xứng đến những người dễ bị tổn thương nhất trong nước.

Chính quyền thành phố Phủ Điền đã ra lệnh cho các trường học ngừng các lớp học trực tiếp vào thứ Hai (13/9), trong khi thành phố cảng Hạ Môn gần đó đã làm theo hôm thứ Ba (14/9) và đóng cửa các dịch vụ xe buýt đường dài, đồng thời yêu cầu tất cả người dân phải xét nghiệm Covid.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Singapore hôm thứ Hai (13/9) cảnh báo công dân nước này "thận trọng" khi đi du lịch đến quốc gia Đông Nam Á và "chuẩn bị tâm lý và kinh tế" cho những khó khăn khi tái nhập cảnh vào Trung Quốc.

Nguyễn Hoàng (Bangkokpost)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h