CPTPP có thể giúp Mỹ và Trung Quốc nối lại các cuộc đàm phán thương mại

Thứ bảy, 26/02/2022 19:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có thể giúp thúc đẩy các cuộc đàm phán song phương về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, theo người đứng đầu nhóm vận động hành lang kinh doanh của Mỹ.

Ông Craig Allen, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung (USCBC), hối thúc hai nước thiết lập lại cơ chế chính thức để thảo luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô và thương mại sau khi thỏa thuận thương mại giai đoạn một hết hạn.

cptpp co the giup my va trung quoc noi lai cac cuoc dam phan thuong mai hinh 1

CPTPP được cho là cầu nối cho Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: AP

Bài liên quan

“Ít nhất điều này sẽ cho phép cả hai bên hiểu rõ hơn về các ưu tiên, mối quan tâm và quyết định của bên kia”, ông Allen nói hôm thứ Năm trong một diễn đàn được tổ chức bởi Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa.

“Nếu không có đối thoại, cả hai nước dường như đều chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Ngược lại, khi có đối thoại, có lẽ hai bên có thể sử dụng CPTPP như một khuôn khổ hoặc một chương trình nghị sự cho cuộc đàm phán ”, ông nói.

Bắc Kinh cho biết họ đang trong các cuộc đàm phán nâng cao để gia nhập CPTPP với 11 thành viên và đã chính thức nộp đơn vào tháng 9. Trong khi đó, Mỹ đã rời bỏ khỏi thoả thuận này ngay khi ông Trump lên nắm quyền.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang bế tắc trong việc nối lại đối thoại thương mại song phương cấp cao mặc dù thỏa thuận thương mại đầu tiên của họ đã hết hạn vào tháng 12.

Cuộc hội đàm cuối cùng diễn ra vào tháng 10 năm ngoái giữa Phó Thủ tướng Lưu Hạc và Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai, tiếp theo sau là cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và người đồng cấp Mỹ Joe Biden vào tháng 11.

Trong đánh giá hàng năm mới nhất về Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết Washington đang tiếp tục theo đuổi cam kết song phương với Bắc Kinh.

Nhưng báo cáo đã không đề cập nào đến đàm phán thương mại giai đoạn hai, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng các chiến lược và công cụ thương mại nội địa mới để đối phó với Trung Quốc.

Bộ Thương mại Trung Quốc tuần trước đã kêu gọi Mỹ áp dụng “các chính sách kinh tế và thương mại hợp lý và thực chất” đối với Trung Quốc, lưu ý rằng các nhóm thương mại tương ứng đang duy trì “liên lạc bình thường”.

Các chuyên gia và cố vấn chính sách Trung Quốc cũng ngày càng cho rằng Mỹ và Trung Quốc nên quay trở lại bàn đàm phán trong bối cảnh hai nước đang rơi vào vòng xoáy tiêu cực và mất lòng tin ngày càng cao.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Pfizer thắng kiện AstraZeneca 107,5 triệu USD về bằng sáng chế thuốc trị ung thư

Pfizer thắng kiện AstraZeneca 107,5 triệu USD về bằng sáng chế thuốc trị ung thư

(CLO) Hôm 17/5, bồi thẩm đoàn liên bang Delaware (Mỹ) tuyên bố AstraZeneca phải bồi thường thiệt hại cho Pfizer 107,5 triệu USD vì thuốc trị ung thư phổi Tagrisso của AstraZeneca vi phạm quyền sáng chế của đơn vị Wyeth thuộc Pfizer.

Thế giới 24h
Ảnh vệ tinh cho thấy máy bay và tòa nhà bị phá hủy tại căn cứ quân sự Nga ở Crimea

Ảnh vệ tinh cho thấy máy bay và tòa nhà bị phá hủy tại căn cứ quân sự Nga ở Crimea

(CLO) Hình ảnh vệ tinh cho thấy 3 máy bay phản lực Nga bị phá hủy và các tòa nhà bị hư hại tại căn cứ không quân Belbek ở thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea hôm 16/5.

Thế giới 24h
Nghiên cứu: Hố đen có 'vùng lao xuống' đúng như Einstein dự đoán

Nghiên cứu: Hố đen có 'vùng lao xuống' đúng như Einstein dự đoán

(CLO) Nghiên cứu mới đã chứng minh có một khu vực ở rìa hố đen nơi vật chất không thể ở trên quỹ đạo được nữa mà thay vào đó sẽ rơi xuống, đúng như lý thuyết hấp dẫn mà Albert Einstein dự đoán.

Thế giới 24h
Cảnh sát Iran bắt 260 người theo đạo quỷ satan

Cảnh sát Iran bắt 260 người theo đạo quỷ satan

(CLO) Khoảng 260 người, trong đó có 3 người châu Âu, đã bị bắt khi cảnh sát giải tán một sự kiện bên ngoài Thủ đô Tehran của Iran.

Thế giới 24h
Công ty Anh mất 25 triệu USD trong vụ lừa đảo deepfake ở Hồng Kông

Công ty Anh mất 25 triệu USD trong vụ lừa đảo deepfake ở Hồng Kông

(CLO) Tập đoàn kỹ thuật Arup của Anh đã mất 25 triệu USD sau khi những kẻ lừa đảo sử dụng deepfake giả dạng một người quản lý cấp cao để ra lệnh chuyển tiền.

Thế giới 24h