Cụ bà 100 tuổi mắc COVID-19 ở Quảng Nam được xuất viện

Thứ bảy, 12/09/2020 10:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cụ bà 100 tuổi ở Quảng Nam là bệnh nhân COVID-19 lớn tuổi nhất nước ta đã khỏi bệnh và xuất viện sáng nay 12/9.

Cụ bà 100 tuổi mắc COVID-19 ở Quảng Nam được xuất viện. Ảnh: TL.

Cụ bà 100 tuổi mắc COVID-19 ở Quảng Nam được xuất viện. Ảnh: TL.

Sáng 12/9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (huyện Núi Thành, Quảng Nam) tổ chức xuất viện cho 5 bệnh nhân (BN) Covid-19 khỏi bệnh trong đó có cụ bà 100 tuổi.

Theo BS Đinh Đạo – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, BN 592 là cụ bà 100 tuổi (ở thôn Nam Thành, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) dương tính với SARS-CoV-2.

Thông tin dịch tễ cho thấy, BN 592 nhập viện điều trị ngày 1/8 với chẩn đoán bệnh chính viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, bệnh kèm nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa. Ngoài ra, cụ bà có bệnh nền suy tim, biến chứng suy hô hấp.

Qua thời gian điều trị, bệnh nhân có những chuyển biến tích cực. Đến nay, bệnh nhân có 4 lần xét nghiệm âm tính, sức khỏe tốt, đi lại bình thường.

Ngoài cụ bà 100 tuổi, 4 bệnh nhân khác cùng xuất viện trong sáng nay gồm BN 836 (13 tuổi, ở Đại Đồng, Đại Lộc), BN 898 (27 tuổi, ở Dũy Nghĩa, Duy Xuyên), BN 565 (75 tuổi, ở Đại Chánh, Đại Lộc), BN 772 (65 tuổi, ở Điện Ngọc, huyện Điện Bàn).

Hiện, Quảng Nam còn 13 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị.

Mộc Lan

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe