Đắk Lắk: Thêm 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 xuất viện

Thứ tư, 09/09/2020 18:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bệnh viện lao và bệnh phổi Đắk Lắk cho biết, bệnh nhân mắc Covid-19 số 602 tên H.H.A. (quốc lộ 14, thôn 15, xã Hòa Thuận, TP.Buôn Ma Thuột) qua nhiều lần xét nghiệm đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bác sĩ Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk trao Giấy chứng nhận khỏi bệnh cho bệnh nhân số 602

Bác sĩ Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk trao Giấy chứng nhận khỏi bệnh cho bệnh nhân số 602

Bài liên quan

Ngày 9/9, tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk, ngành Y tế Đắk Lắk đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân mắc Covid-19 số 602. Đây là trường hợp thứ 2 nhiễm Covid-19 ở Đắk Lắk được chữa khỏi sau hơn 01 tháng điều trị.

Ca bệnh số 602 có tên H. H.A., (nam, sinh năm 2006), trú tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Từ ngày 20/7 đến 24/7, bệnh nhân đi du lịch tại Đà Nẵng, Hội An, Huế. Ngày 25/7, bệnh nhân về Đắk Lắk bằng xe khách Mai Linh. Ngày 01/8, bệnh nhân được cách ly tập trung tại thành phố Buôn Ma Thuột. Đến 1 giờ 00 ngày 2/8, kết quả xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên khẳng định bệnh nhân dương tính với Sars-Cov-2.

Bác sĩ Châu Đương - Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh nhân 602 là ca bệnh có thời gian điều trị kéo dài, sau 20 ngày điều trị bệnh nhân mới có kết quả âm tính với Sars-Cov-2 lần đầu. Tuy nhiên, sau đó lại có kết quả dương tính, từ ngày 27/8 đến nay bệnh nhân có kết quả xét xét nghiệm 4 lần liên tiếp âm tính với Sars-Cov-2 nên đủ điều kiện ra viện. Hiện tình hình sức khỏe và tinh thần của bệnh nhân 602 đều ổn định.

Sau khi xuất viện, bệnh nhân được đưa đến cách ly tập trung thêm 14 ngày tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để phòng chống dịch bệnh theo nguyện vọng cá nhân.

Tính đến ngày 9/9, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 3 ca bệnh nhiễm Covid-19 là ca bệnh số 448, 601, 602 đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến thành phố Đà Nẵng.

Trong đó, hai ca bệnh 601 và 602 đã được điều trị khỏi bệnh. Đối với ca bệnh 448, đến nay đã có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tục âm tính với Sars-Cov-2 và đã được chuyển lên Khu điều trị phục hồi của Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk.

P.V

Tin khác

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

(CLO) Dị vật cuống trái xoài đã được các bác sĩ lấy ra khỏi đường thở của bé trai 8 tháng tuổi, hiện tình trạng sức khỏe bé tạm ổn, đang điều trị và theo dõi thêm.

Sức khỏe
Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe