Cụ bà 82 tuổi cùng tỷ phú Jeff Bezos bay vào vũ trụ

Thứ sáu, 02/07/2021 09:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bà Wally Funk, người từng tham gia vào khóa đào tạo phi hành gia của NASA trong thập niên 1960, sẽ cùng đồng hành với tỷ phú Jeff Bezos trong chuyến bay vào vũ trụ vào ngày 20/7.

Cụ bà Wally Funk, 82 tuổi, sẽ trở thành người lớn tuổi nhất từng bay vào vũ trụ khi tham gia chuyến thám hiểm của Blue Origin. Ảnh: Getty.

Cụ bà Wally Funk, 82 tuổi, sẽ trở thành người lớn tuổi nhất từng bay vào vũ trụ khi tham gia chuyến thám hiểm của Blue Origin. Ảnh: Getty.

Theo AP, nhà sản xuất hàng không vũ trụ Blue Origin vào hôm 1/7 thông báo bà Wally Funk, năm nay 82 tuổi, sẽ tham gia chặng bay kéo dài 10 phút với tư cách “khách mời danh dự” trên tên lửa New Shepard vào ngày 20/7.

Sự kiện này sẽ giúp bà trở thành người lớn tuổi nhất bay vào vũ trụ. Trước đó, danh hiệu này thuộc về ông John Glenn. Ông đã có mặt trên con tàu con thoi Discovery bay vào vũ trụ vào năm 1998 khi ông ở tuổi 77. Ông Glenn đã qua đời.

“Chào mừng đến với phi hành đoàn, bà Wally. Chúng tôi rất vui mừng khi có bà bay cùng vào ngày 20/7 tới với tư cách khách mời danh dự”, tỷ phú Bezos đăng trên Twitter.

Trong thập niên 1960, tất cả phi hành gia của NASA đều là phi công thử nghiệm quân đội và đều là nam giới. Bà Funk là một trong số 13 phụ nữ tham gia chương trình đào tạo phi hành gia Mercury của Mỹ. Tuy nhiên, bà chưa bao giờ được tuyển chọn vào đội ngũ phi hành gia của NASA bởi là phụ nữ.

Bà Funk là nữ thanhh tra đầu tiên của Cục Hàng không Liên bang và cũng là nữ điều tra viên an toàn hàng không đầu tiên của Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia.

Tên lửa New Shepard của hãng Blue Origin sẽ khởi hành từ Tây Texas. Đây sẽ là lần đầu tiên tên lửa New Shepard đưa con người vào vũ trụ. Chuyến thám hiểm này cũng có sự góp mặt của Mark Bezos - em trai vị tỷ phú Jeff Bezos và một người khác.

Chuyến đi vào ngày 20/7 sẽ gồm tối đa 6 người trong phi hành đoàn, kéo dài khoảng 10 phút, phóng lên độ cao khoảng 100 km so với mực nước biển, đánh dấu ranh giới được công nhận giữa bầu khí quyển và khoảng không vũ trụ.

Công ty hàng không Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos đã thử nghiệm thành công 14 chuyến bay bằng tàu vũ trụ tái sử dụng New Shepard từ năm 2015. Hiện công ty cho biết đã sẵn sàng gửi những phi hành đoàn đầu tiên của họ trên một chuyến bay có “1-0-2” trong đời. Nếu mọi chuyện đi theo đúng kế hoạch, Blue Origin có thể tung ra dịch vụ du lịch vũ trụ vào cuối năm nay.

Trước đó, Blue Origin cho biết các khách hàng sẽ có trải nghiệm bốn ngày, bao gồm ba ngày đào tạo trước khi bay tại cơ sở của công ty gần thành phố Van Horn, Texas. Blue Origin cho biết đã xây dựng các cơ sở hạ tầng, bao gồm có một phòng ăn.

Khách hàng sẽ được trải nghiệm chuyến bay “hạng nhất”. Khoang máy bay của công ty cũng sở hữu “những cửa sổ lớn nhất trong lịch sử hàng không” giúp khách hàng có thể ngắm nhìn vũ trụ qua cửa sổ khoang ngủ, đem lại cảm giác lơ lửng không trọng lượng bên trong tàu vũ trụ.

Hương Vũ

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h