Cư Jút (Đắk Nông): Phó Bí thư xã ‘lên tiếng’ trước thông tin nâng khống diện tích đất rồi bán cho dân

Thứ sáu, 16/06/2023 18:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên quan đến nội dung báo Nhà báo và Công luận đã đăng tải ngày 12/4 về việc bà Nguyễn Thị Hoàng và bà Nguyễn Thị Mỹ Linh cho rằng ông Trương Việt Vương, Phó Bí thư Đảng ủy xã Trúc Sơn bán đất không đúng diện tích để chiếm đoạt tài sản...

Mới đây vị Phó Bí thư Đảng ủy xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã chính thức lên tiếng khẳng định, không có chuyện như nội dung phản ánh. Theo ông Trương Việt Vương, nội dung đơn tố cáo của bà Hoàng và bà Linh là vu khống, bẻ cong sự thật, hiện ông đang thu thập tài liệu, chứng cứ để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý bà Nguyễn Thị Hoàng, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh về hành vi cố tình bịa đặt, vu khống, bôi nhọ danh dự.

Bài liên quan
cu jut dak nong pho bi thu xa len tieng truoc thong tin nang khong dien tich dat roi ban cho dan hinh 1

Đơn ngăn chặn biến động của bà Nguyễn Thị Hoàng (ảnh ông Vương cung cấp)

Trình bày sự việc với báo Nhà báo và Công luận, ông Vương cho biết: Vào tháng 10/2021, biết tôi muốn bán thửa đất số 40, tờ bản đồ số 27 lô đất trong bản đồ địa chính tại thôn 5, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, bà Hoàng có liên hệ tôi để mua lô đất trên. Tôi có dẫn bà Hoàng đi xem thực tế thửa đất. Sau khi xem xong chúng tôi đã thỏa thuận về giá cả và tiến hành thủ tục mua bán đất.

Cũng theo ông Vương, khi trao đổi về thông tin thửa đất, tôi có thông báo cho bà Hoàng biết là diện tích đất này hiện tại trong sổ nhỏ hơn ngoài thực địa, tôi có cho bên mua xem 01 sơ đồ trích đo địa chính do đơn vị đo đạc được UBND tỉnh Đắk Nông thuê để thực hiện việc đo đạc tổng thể hiện trạng đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019, trích đo thể hiện diện tích đất tôi đang sử dụng là 2.690m2, nhưng do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo bản đồ cũ chỉ thể hiện diện tích là 1.895m2, diện tích tôi và bà Hoàng thoả thuận sang nhượng tính theo mét ngang mặt đường vành đai huyện Cư Jút là 62m và chiều sâu hết đất, nếu bà Hoàng đồng ý thì tôi sẽ thực hiện thủ tục cấp đổi GCNQSDĐ cho bà theo đúng hiện trạng sử dụng. Qua đó, bà Hoàng đã xem vị trí, ranh giới cụ thể và hoàn toàn đồng ý nên các bên tiến hành thực hiện giao dịch chuyển nhượng (Hai bên có thỏa thuận bên mua giữ lại 200.000.000 đồng sau khi bên bán làm xong thủ tục biến động bên mua sẽ trả nốt số tiền còn lại).

Thực hiện đúng cam kết, tôi đã làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bà Hoàng theo hồ sơ cập nhật thay đổi chủ sử dụng đất số 266169.CN.002./. ngày 19/01/2022. Hoàn thành thủ tục sang tên chủ sử dụng đất, tôi đang tiến hành liên hệ làm thủ tục cấp đổi, đăng ký biến động diện tích đất cho bà Hoàng, thì bà Hoàng đã gửi đơn lên phòng Tài nguyên và Môi trường ngăn chặn hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cư Jút dừng thực hiện hồ sơ cấp đổi – ông Vương cho biết.

Vị Phó Bí thư Đảng ủy xã Trúc Sơn cũng cho biết thêm, việc chưa cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là do bà Hoàng cố tình cản trở chứ không phải do tôi không thực hiện. Tại thời điểm mua bán giá BĐS đang ở thời điểm sốt giá, sau đó vài tháng thị trường BĐS đóng băng, bà Hoàng cảm thấy không có lời từ lô đất trên nên đã trao đổi lại với tôi đề nghị trả lại lô đất, nhưng tôi không đồng ý. Sau đó bà Hoàng đã viết đơn gửi Công an huyện, Công an tỉnh, UBND huyện, Huyện Ủy, các cơ quan nhà nước trên địa bàn cố tình bóp méo sự thật tố cáo tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thu thập đủ tài liệu sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vu khống của bà Nguyễn Thị Hoàng và bà Nguyễn Thị Mỹ Linh dẫn đến hậu quả tôi bị dừng quy hoạch cán bộ - ông Vương cho biết thêm.

Tìm hiểu của phóng viên báo Nhà báo & Công luận được biết, ngày 28/3/2023 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã có Thông báo về việc xử lý đơn số 162/TB-VPCQCSĐT để trả lời nội dung của bà Hoàng và bà Linh tố cáo.

Cụ thể, quá trình giải quyết đơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã xác minh tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cư Jút, xác định: Thửa đất số 41, tờ bản đồ 29 được đo đạc, nghiệm thu năm 2013 nằm trong thửa đất số 40, tờ bản đồ số 27 được đo đạc năm 2019, nằm trên cùng một vị trí nhưng thửa đất số 40, tờ bản đồ số 27 có diện tích lớn hơn thửa đất số 41, tờ bản đồ 29. Tại thời điểm thỏa thuận chuyển nhượng, ông Vương đang làm thủ tục chỉnh lý, đăng ký biến động tăng diện tích từ 1.895,1m2 lên 2.335,9m2 nên hợp đồng chuyển nhượng vẫn thể hiện thửa đất số 41, tờ bản đồ 29 với diện tích 1.895,1m2 đất. Hiện, thửa đất số 41 tờ bản đồ 29 do bà Nguyễn Thị Hoàng, địa chỉ: Thôn 1, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đứng tên chủ sở hữu.

Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông hướng dẫn bà Hoàng, bà Linh gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện Cư Jút để được giải quyết. Tuy nhiên, bà Hoàng và bà Linh tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến nhiều cơ quan.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông quyết định không thụ lý giải quyết do đơn không thuộc thẩm quyền của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh. Mặt khác nội dung này đã được cơ quan tiếp nhận hướng dẫn giải quyết khiếu nại đã thông báo cho bà Hoàng bà Linh biết. Đề nghị hai bà thực hiện theo thông báo chỉ dẫn trước đó - văn bản cho biết.

Nhóm PV

Bình Luận

Tin khác

Nhiều người dân Gia Lai sập bẫy lừa đảo trên không gian mạng

Nhiều người dân Gia Lai sập bẫy lừa đảo trên không gian mạng

(CLO) Theo số liệu thống kê từ phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai, từ ngày 16/12/2023 đến hết tháng 4/2024, cơ quan chức năng phát hiện 28 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng với tổng thiệt hại hơn 9 tỷ đồng. Mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo nhưng vẫn xuất hiện nhiều nạn nhân mới.

Vụ án
Thanh Hoá: Chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng phá hơn 2,6 ha rừng tự nhiên

Thanh Hoá: Chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng phá hơn 2,6 ha rừng tự nhiên

(CLO) Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc 2,61 ha rừng tự nhiên bị phá trái pháp luật xảy ra trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Vụ án
Khởi tố 2 đối tượng buôn bán tê tê, rùa đầu to quý hiếm

Khởi tố 2 đối tượng buôn bán tê tê, rùa đầu to quý hiếm

(CLO) Ngày 15/5, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa khởi tố 2 đối tượng về hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Vụ án
Nuôi, nhốt 2 cá thể hổ trái phép, người đàn ông ở Hải Dương bị khởi tố

Nuôi, nhốt 2 cá thể hổ trái phép, người đàn ông ở Hải Dương bị khởi tố

(CLO) Sáng 15/5, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 đối tượng về hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, quy định tại Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vụ án
Đại án Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hầu tòa phúc thẩm

Đại án Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hầu tòa phúc thẩm

(CLO) Sáng nay 15/5, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Vụ án