Cử tri huyện đảo Bạch Long Vĩ nô nức đi bầu cử sớm

Thứ bảy, 22/05/2021 12:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo báo cáo nhanh từ huyện đảo Bạch Long Vĩ, (thành phố Hải Phòng) tính đến 8h30 sáng nay (22/5), số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là khoảng 500 cử tri (chiếm 40% số cử tri huyện đảo).

Theo đó, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã có Công văn số 530/HĐBCQG-VP ngày 20/4/2021 đồng ý với ý kiến đề xuất của Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc cho phép huyện đảo Bạch Long Vĩ bầu cử sớm hơn 1 ngày so với bầu cử toàn quốc.

Từ chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các bước công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng nay (22/5), hàng trăm cử tri của huyện đảo Bạch Long Vĩ đã nô nức tham gia ngày hội bầu cử. Bắt đầu từ 6h30, các khu vực bỏ phiếu đã long trọng tổ chức lễ khai mạc. Lễ khai mạc được được tổ chức trang trọng, đúng giờ quy định với sự có mặt đông đủ của Đoàn giám sát bầu cử thành phố, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND dân huyện; đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể huyện; đại diện cử tri huyện và các thành viên Tổ bầu cử. Khoảng 10 cử tri tham dự lễ khai mạc ở mỗi khu vực bỏ phiếu.

Huyện Bạch Long Vĩ có 6 đơn vị bầu cử, tổng số đại biểu được bầu là 30 đại biểu.

Theo báo cáo nhanh từ huyện đảo Bạch Long Vĩ, tính đến 8h30, số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là khoảng 500 cử tri (chiếm 40% số cử tri huyện đảo).

Dưới đây là một số hình ảnh bầu cử sớm tại huyện đảo Bạch Long Vĩ:

Từ 6h30 sáng, các điểm bầu cử tổ chức lễ khai mạc.

Từ 6h30 sáng, các điểm bầu cử tổ chức lễ khai mạc.

Các cử tri có mặt tại điểm bỏ phiếu sớm để xem xét kĩ lưỡng về các ứng viên.

Các cử tri có mặt tại điểm bỏ phiếu sớm để xem xét kĩ lưỡng về các ứng viên.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia bỏ phiếu được kiểm tra thân nhiệt.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia bỏ phiếu được kiểm tra thân nhiệt.

Khu vực phát phiếu cho cử tri. Tất cả đều tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch.

Khu vực phát phiếu cho cử tri. Tất cả đều tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch.

Cử tri thực hiện bỏ phiếu.

Cử tri thực hiện bỏ phiếu.

Quốc Trần - Tử Hưng

Tin khác

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức
Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức