Cục Hàng không Việt Nam cấm bay 3 hành khách vì hành vi gây rối

Thứ sáu, 03/07/2020 14:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cục Hàng không Việt Nam vừa ký ban hành các quyết định về việc cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không với 3 hành khách vì hành vi gây rối làm mất an toàn bay.

Hành khách có hành vi gây rối trên máy bay tối hôm 21/5. Ảnh: TL.

Hành khách có hành vi gây rối trên máy bay tối hôm 21/5. Ảnh: TL.

Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với ông T.T.T (49 tuổi, hộ khẩu thường trú tại P.Tân Mai, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) với thời hạn bị cấm vận chuyển là 12 tháng, tính từ ngày 4/7/2020 đến hết ngày 3/7/2021 và bị áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo.

Hành khách T.T.T ngồi ghế số 25A, chuyến bay VN291 từ Hà Nội đi TP.HCM ngày 21/5 đã chửi bới, đe dọa tiếp viên hàng không và hành khách xung quanh.

Ông T. còn có lời nói kích động, cổ vũ, ủng hộ hành vi vi phạm của hành khách N. V. H ngồi ghế 34D.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông T. đã bị Cảng vụ hàng không miền Bắc xử phạt hành chính theo quy định.

Cục Hàng không Việt Nam cũng cấm bay với bà B.T.P. C (25 tuổi, hộ khẩu thường trú tại P.Gia Sàng, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) với thời hạn 12 tháng và bị áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo tính đến ngày 3/1/2022.

Bà B.T.P.C ngồi ghế số 4B, chuyến bay VJ139 Hà Nội - TP.HCM ngày 19/6, đã cố tình sử dụng điện thoại trong khi máy bay đang lăn để chuẩn bị cất cánh.

Dù tiếp viên trưởng chuyến bay đã yêu cầu tắt điện thoại, nhưng bà B.T.P.C không hợp tác và ném điện thoại vào tiếp viên trưởng.

Bà C. được xác định có hành vi vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật trên tàu bay (to tiếng với hành khách ngồi ghế 2D và 2E khi được đề nghị chấp hành quy định), bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng theo Quyết định số 38/QĐ-XPVPHC ngày 19/6/2020 của Giám đốc cảng vụ hàng không miền Bắc.

Trường hợp cuối cùng mới bị Cục Hàng không cấm bay là bà N.T.B.T, sinh năm 1967, hộ khẩu thường trú tại Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội. Bà T. là hành khách ngồi ghế số 30E, chuyến bay VN430 từ Bình Định đi Hà Nội ngày 2/6.

Tuy nhiên trong chuyến bay, bà T đã có hành vi tự lấy áo phao dưới ghế ngồi của mình xé vỏ bọc ra để sử dụng. Hành vi của bà T. đã bị Cảng vụ hàng không miền Bắc yêu cầu xử phạt theo quy định, nhưng đã quá thời hạn mà bà T. vẫn không chấp hành.

Minh Châu

Tin khác

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống
Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

(CLO) Theo Công an TP HCM, dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè, tội phạm sẽ dùng thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ để chiếm đoạt tiền.

Đời sống