Cuộc chiến chống Đại dịch COVID-19: Một Việt Nam trách nhiệm trong khu vực và trên thế giới

Thứ hai, 13/04/2020 07:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong cuộc chiến ứng phó với Đại dịch COVID-19, sự hỗ trợ kịp thời về vật tư, thiết bị y tế của Việt Nam đối với các nước không chỉ là món quà trân quý giúp các nước vượt qua khó khăn. Đó còn là khẳng định của một thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Vai trò của Chủ tịch ASEAN trong phòng, chống dịch bệnh

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra, sau khi trao đổi với các nước thành viên ASEAN, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về Ứng phó chung của ASEAN trước bùng phát của dịch bệnh.

Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN đã bày tỏ quan ngại về diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tác động nghiêm trọng đến đời sống người dân và sự phát triển của các nước ASEAN cũng như ở khu vực và trên thế giới.

Nhấn mạnh đoàn kết ASEAN và tinh thần “Gắn kết và chủ động thích ứng” của  cộng đồng, các nhà lãnh đạo ASEAN khẳng định cam kết mạnh mẽ chung tay kiểm soát và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của đoàn kết ASEAN và tinh thần Gắn kết và Chủ động thích ứng của Cộng đồng ASEAN trước sự bùng phát của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của đoàn kết ASEAN và tinh thần Gắn kết và Chủ động thích ứng của Cộng đồng ASEAN trước sự bùng phát của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Mới đây, ngày 9/4, Hội nghị lần thứ 25 Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) được tổ chức trực tuyến với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN dưới sự Chủ trì của Việt Nam. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã nhấn mạnh: ASEAN cần tiếp tục đẩy mạnh cách tiếp cận tổng thể, đồng bộ, liên ngành, liên trụ cột của cả Cộng đồng ASEAN cũng như hợp tác với các đối tác trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Để hỗ trợ các nước trong khối ASEAN cùng vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã cụ thể thành hành động đó là hỗ trợ vật tư, thiết bị y tế… đến các nước.

Vào ngày 4/4, tại sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane, Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã bàn giao trang thiết bị y tế, là quà của Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi tặng Chính phủ và nhân dân Lào, để hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các trang thiết bị y tế này bao gồm quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn, hệ thống xét nghiệm cùng bộ xét nghiệm dịch COVID-19 trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng Điều phối ASEAN nhấn mạnh: Hội đồng Điều phối ASEAN đã phát huy tích cực vai trò điều phối, thúc đẩy các nỗ lực đồng bộ, liên ngành của ASEAN trong ứng phó dịch bệnh.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng Điều phối ASEAN nhấn mạnh: Hội đồng Điều phối ASEAN đã phát huy tích cực vai trò điều phối, thúc đẩy các nỗ lực đồng bộ, liên ngành của ASEAN trong ứng phó dịch bệnh.

7 tỷ đồng cũng là số tiền tương ứng với các trang thiết bị y tế bao gồm quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn, hệ thống xét nghiệm cùng bộ xét nghiệm dịch COVID-19 được Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi đến Chính phủ và nhân dân Campuchia để hỗ trợ nước bạn trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng khẳng định: Việt Nam và Lào, Campuchia là các nước láng giềng có quan hệ hữu nghị đặc biệt, luôn kề vai sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh. Do vậy, dù cũng là nước chịu ảnh hưởng nặng của COVID-19, Việt Nam đã quyết định trao tặng cho Lào và Campuchia các trang thiết bị y tế.

Thứ trưởng nhấn mạnh, dù có thể chưa phải là nhiều so với nhu cầu hiện nay của Lào, Campuchia nhưng đây là những gì tốt nhất mà Chính phủ Việt Nam có thể thu xếp trong bối cảnh Việt Nam cũng đang có nhu cầu rất lớn về các trang thiết bị, vật tư y tế để phòng, chống dịch bệnh; hi vọng sự giúp đỡ sẽ góp phần động viên, giúp đỡ nhân dân Lào và Campuchia anh em vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng trao tượng trưng trang thiết bị y tế hỗ trợ Lào và Campuchia phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng trao tượng trưng trang thiết bị y tế hỗ trợ Lào và Campuchia phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp đó, ngày 10/4, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã quyết định trao tặng Chính phủ và nhân dân Myanmar món quà 50.000 USD để cùng chung sức phòng, chống COVID-19.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã trao món quà đến nước bạn Myanmar và khẳng định: Việc này không chỉ thể hiện sự gắn bó và truyền thống tương trợ lẫn nhau giữa hai nước mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần đoàn kết trong ASEAN. Thứ trưởng cũng mong rằng sự hỗ trợ này sẽ góp phần động viên, giúp đỡ Myanmar vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Việt Nam chung sức, hợp tác cùng bạn bè thế giới đẩy lùi dịch bệnh

Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, nhiều nước châu Âu, châu Mỹ đang phải hứng chịu thiệt hại nặng nề không chỉ về kinh tế, xã hội mà còn về con người. Truyền thông thế giới cho rằng, việc các nước bị động đuổi theo virus Corona hay thói quen chủ quan dẫn đến virus lây lan mạnh trong cộng đồng.

Tham dự Hội nghị trực tuyến các Bộ trưởng y tế khu vực Tây Thái Bình Dương được tổ chức ngày 8/4 có chủ đề "Đoàn kết chống COVID-19". Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát đi thông điệp của Việt Nam với khẩu hiệu “chống dịch như chống giặc”, chấp nhận thiệt hại về kinh tế để bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân.

Không những vậy, Thủ tướng đã chia sẻ với bạn bè thế giới kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19: Bài học kinh nghiệm của Việt Nam chính là sớm nhận thức được tính chất nguy hiểm của COVID-19, chủ động ngay từ đầu.

"Với quyết tâm chính trị cao, coi chống dịch như chống giặc, Chính phủ đã kiên quyết thực hiện đồng bộ, linh hoạt nhiều biện pháp, trong đó có cách ly tập trung người Việt Nam về nước, người nước ngoài vào Việt Nam và các đối tượng tiếp xúc với các ca dương tính đã được phát hiện; nhất là khoanh vùng, tập trung dập dịch tại các ổ dịch", Thủ tướng chia sẻ.

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã trao tượng trưng số hàng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam cho các nước Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Anh.

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã trao tượng trưng số hàng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam cho các nước Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Anh.

Cùng với thông điệp mạnh mẽ, chia sẻ với bạn bè thế giới trong công tác phòng, chống dịch bệnh; Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã tiến hành trao tặng nhiều vật tư, y tế cho các nước châu Âu.

Cụ thể, ngày 7/4, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã trao tượng trưng số hàng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam cho các nước Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Anh, bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Số hàng trao tặng bao gồm 550.000 khẩu trang vải kháng khuẩn chống giọt bắn do Việt Nam sản xuất. 

Thứ trưởng Tô Anh Dũng cho biết, không một quốc gia nào có thể đơn lẻ đối phó hiệu quả với sự lây lan của bệnh dịch. Hợp tác quốc tế và tăng cường đoàn kết là nhân tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho người dân, góp phần giảm thiểu những tác động to lớn do dịch. 

Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, trao đổi kinh nghiệm, chung tay cùng các nước và cộng đồng quốc tế triển khai các biện pháp cần thiết trong khuôn khổ song phương và đa phương như ASEAN - EU, G20, Liên Hợp Quốc với quyết tâm sớm đẩy lùi và khống chế dịch bệnh.

Những món quà ý nghĩa, thiết thực đã được Việt Nam nhanh chóng gửi đến hỗ trợ các nước trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19.

Những món quà ý nghĩa, thiết thực đã được Việt Nam nhanh chóng gửi đến hỗ trợ các nước trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19.

Nước Mỹ, quốc gia phát triển hàng đầu thế giới cũng đang phải chống chọi với đại dịch COVID-19 lan rộng. Do đó, nhu cầu về trang thiết bị bảo hộ y tế đặc biệt cần thiết trong thời điểm này đặc biệt quan trọng đối với Mỹ phục vụ cho tuyến đầu chống dịch.

Ngày 7/4, lô hàng đầu tiên với hơn 450.000 bộ quần áo bảo hộ DuPont được sản xuất tại Việt Nam đã rời Hà Nội xuất sang Mỹ. Đây là sự hỗ trợ kịp thời và thể hiện tinh thần tương trợ với đối tác của Việt Nam.

Tại họp báo thường kỳ ngày 9/4, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết lô hàng thứ 2 của DuPont sẽ được chuyển đến Mỹ vào ngày 10/4.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tuyên bố: "Trên tinh thần hợp tác quốc tế về phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ đẩy nhanh công tác chuyển giao, sản xuất và xuất khẩu các trang thiết bị và vật tư y tế sản xuất tại Việt Nam cho các quốc gia có nhu cầu, trong đó có Mỹ".

Thời gian qua, Chính phủ Mỹ và Việt Nam đã hợp tác rộng rãi trong cuộc chiến chống COVID-19. Kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng này, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đã hợp tác với các quan chức Việt Nam để theo dõi và ứng phó với tình hình diễn tiến của dịch bệnh COVID-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Twitter lời cảm ơn tới Việt Nam sau khi 450.000 bộ đồ bảo hộ y tế được gửi từ Hà Nội tới Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Twitter lời cảm ơn tới Việt Nam sau khi 450.000 bộ đồ bảo hộ y tế được gửi từ Hà Nội tới Mỹ.

Nhận sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam, các nước đồng loạt đánh giá cao và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự giúp đỡ quý báu dành cho các nước trong lúc khó khăn. Đại diện các nước cũng bày tỏ xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của Việt Nam, dù cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của COVID-19, nhưng đã sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ y tế và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân các nước thời gian qua ở Việt Nam...

Trong cuộc chiến cam go chống đại dịch COVID-19, Việt Nam đã nhận thức chỉ có sự sự liên kết, hợp tác quốc tế và tăng cường đoàn kết là những nhân tố quan trọng để chiến thắng dịch bệnh. Những thông điệp mạnh mẽ, sự chia sẻ về cả tinh thần và vật chất của Việt Nam đã góp một phần vào nỗ lực chung của quốc tế trong đẩy lùi dịch bệnh. Đó là khẳng định của một thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, phối hợp kịp thời với các nước trước thách thức chung.

Quốc Trần

Tin khác

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức