'Cuộc chiến đã thay đổi', CDC Mỹ báo động về biến thể Delta

Thứ bảy, 31/07/2021 07:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo một tài liệu bị rò rỉ của chính phủ Mỹ, biến thể Delta của virus Corona dễ lây lan như bệnh thủy đậu, có thể gây ra bệnh nặng hơn so với các chủng trước đây và các ca nhiễm đột phá ở những người được tiêm chủng có thể lây truyền như các trường hợp chưa được chủng ngừa.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cảnh báo biến thể Delta đang làm thay đổi cuộc chiến chống COVID-19 của Mỹ - Ảnh: Reuters

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cảnh báo biến thể Delta đang làm thay đổi cuộc chiến chống COVID-19 của Mỹ - Ảnh: Reuters

Cảnh báo nguy hiểm

Bản trình chiếu nội bộ do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) thực hiện, được The Washington Post và AFP tiếp cận, nhấn mạnh rằng "Cuộc chiến đã thay đổi" là kết quả của biến thể Delta.

Giám đốc CDC Rochelle Walenksy đã trích dẫn dữ liệu từ bài thuyết trình tuần này để biện minh cho việc cần phải quay trở lại khẩu trang cho những người được tiêm chủng ở những khu vực có nguy cơ cao.

Một trong những điều rút ra được lớn nhất là phát hiện ra rằng các ca nhiễm trùng đột phá ở những người được tiêm chủng rất dễ lây lan, với dữ liệu từ các nghiên cứu trước đây và một phân tích mới về một đợt bùng phát ở Provincetown, Massachusetts.

Các chuyên gia dựa trên một con số được gọi là giá trị ngưỡng chu kỳ để chỉ ra lượng virus mà một người bị nhiễm chứa đựng, với những con số thấp hơn cho thấy tải lượng virus cao hơn.

Tại Provincetown, "không có sự khác biệt về giá trị chu kỳ trung bình trong các trường hợp đã tiêm chủng và chưa tiêm chủng", các slide cho biết.

Hôm thứ Sáu (30/7), CDC đã công bố một báo cáo sơ bộ về sự kiện siêu lây lan, trong đó khoảng 3/4 số người đã được tiêm phòng.

Vụ bùng phát liên quan đến dịp mừng Quốc khánh Mỹ ngày 4 tháng 7, với số người nhiễm bệnh mới nhất lên tới 900 người, theo báo cáo địa phương.

Nhưng không giống như các đợt bùng phát hàng loạt trước đây, số ca nhập viện thấp - cho đến nay chỉ có 7 ca, theo trang tin MassLive, và cho đến nay không có trường hợp tử vong nào.

Celine Gounder, một bác sĩ và giáo sư bệnh truyền nhiễm tại Đại học New York, nói với AFP: “Đây là điểm mấu chốt và là một phần lý do khiến CDC thay đổi hướng dẫn của mình”.

"Nó không thực sự quá nhiều để bảo vệ chính bạn: là một người được tiêm chủng nếu bạn bị một trong những bệnh nhiễm trùng đột phá này, bạn có thể có các triệu chứng nhẹ, bạn có thể không có triệu chứng, nhưng dựa trên những gì chúng tôi thấy ở đây, bạn có thể bị lây Những người khác".

Theo đó, CDC đã thay đổi hướng dẫn của mình để nói rằng những người được tiêm chủng cần phải kiểm tra xem họ có tiếp xúc với virus ngay cả khi họ không có triệu chứng hay không.

Jennifer Nuzzo, một nhà dịch tễ học tại Đại học Johns Hopkins, nói thêm rằng một điểm cần lưu ý về đợt bùng phát Provincetown là nó xảy ra ở một nơi có mức độ lây truyền thấp trong cộng đồng - và do đó, khuyến nghị che mặt mới của CDC sẽ không được áp dụng ở đó.

"Hơn nữa, các báo cáo công khai xung quanh cuộc điều tra bùng phát đó cho thấy việc phơi nhiễm có khả năng xảy ra ở những nơi như quán bar và tiệc tại nhà, nơi mà việc đeo mặt nạ sẽ khó xảy ra", bà nói với AFP.

Đeo khẩu trang được khuyến cáo là điều cần thiết ngay cả với những người đã tiêm chủng và chưa tiêm chủng - Ảnh: AP

Đeo khẩu trang được khuyến cáo là điều cần thiết ngay cả với những người đã tiêm chủng và chưa tiêm chủng - Ảnh: AP

Ca nhiễm đột phá không phải là hiếm

Bản trình chiếu nội bộ của CDC chỉ ra các ca nhiễm trùng đột phá không hiếm như người ta vẫn nghĩ trước đây - và hiện tại chiếm "35.000 ca nhiễm trùng có triệu chứng mỗi tuần trong số 162 triệu người Mỹ được tiêm chủng".

Một đánh giá về các phát hiện từ các tiểu bang cho thấy rằng mặc dù SARS-CoV-2 ban đầu có khả năng lây lan như cảm lạnh thông thường, nhưng trung bình mỗi người bị nhiễm biến thể Delta lại lây nhiễm cho 8 người khác, làm cho nó có thể lây truyền như bệnh thủy đậu nhưng vẫn ít hơn bệnh sởi.

Các báo cáo từ Canada và Scotland cũng cho thấy nó có thể nghiêm trọng hơn, với tỷ lệ nhập viện cao hơn. Ở Singapore cũng vậy, tỷ lệ các ca bệnh nặng và tử vong trong các đơn vị điều trị đặt biệt (ICU) cũng tăng lên.

Các ước tính về hiệu quả của vắc xin khác nhau giữa các quốc gia, nhưng trong slide kết luận, CDC ước tính nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong giảm 10 lần hoặc cao hơn ở người được tiêm chủng, trong khi nguy cơ nhiễm trùng giảm 3 lần hoặc cao hơn. Điều đó tương đương với ít nhất 90% hiệu quả chống lại các ca nghiêm trọng và tử vong, và ít nhất 67% hiệu quả chống lại nhiễm trùng.

Các chuyên gia nói rằng mặc dù việc che mặt nhiều hơn có thể làm chậm sự lây lan, nhưng vắc xin vẫn là giải pháp cho cuộc khủng hoảng sức khỏe.

Chiến dịch tiêm chủng đang đình trệ của Mỹ đã được thúc đẩy vào thứ Sáu (30/7) với tin tức được Nhà Trắng công bố rằng, nửa triệu người đã nhận được mũi tiêm đầu tiên, con số cao nhất kể từ ngày 1/7. Xấp xỉ 50% tổng dân số hiện đã được tiêm chủng đầy đủ, bao gồm hơn 60% người lớn.

Phan Nguyên

Bình Luận

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h