(CLO) Một cuộc họp đa phương bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York quy tụ các quốc gia châu Âu bao gồm Pháp và Mỹ đã bị hủy bỏ do các vấn đề về lịch trình, các quan chức Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Ba (21/9).
Cuộc gặp bị huỷ là một trong ba buổi gặp mặt được lên kế hoạch sẽ quy tụ Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, cùng các quốc gia khác lần đầu tiên kể từ khi Washington và Paris rơi vào cuộc khủng hoảng ngoại giao chưa từng có.
Bất đồng xảy ra sau khi Úc hủy đơn đặt hàng tàu ngầm thông thường trị giá hàng chục tỷ đô la từ Pháp và cho biết thay vào đó họ sẽ đóng ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với công nghệ của Mỹ và Anh, theo quan hệ đối tác an ninh mới gọi là Aukus sau nhiều tháng đàm phán bí mật.
Quyết định này đã khiến nước Pháp phẫn nộ và hôm thứ Hai (20/9) tại New York, Ngoại trưởng Pháp Le Drian đã cáo buộc chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục các xu hướng "đơn phương, không thể đoán trước, tàn bạo và không tôn trọng đối tác của mình".
Pháp đã triệu hồi các đại sứ của họ tại Mỹ và Úc vào thứ Sáu (17/9). Hôm thứ Ba (21/9), Đức đã cùng với Pháp chỉ trích Mỹ vì đã bí mật đàm phán một hiệp ước an ninh mới.
Các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong một cuộc họp báo với các phóng viên, cho biết một cuộc gặp đã được lên kế hoạch giữa Mỹ, Pháp, Đức và Anh vào thứ Tư (22/9) đã không còn diễn ra nhưng không cho biết liệu việc hủy bỏ có liên quan đến vụ tàu ngầm hay không.
Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Tôi nghĩ rằng lịch trình đã cản trở cuộc họp đó ở cấp bộ trưởng".
Khi được hỏi liệu Ngoại trưởng Blinken có tổ chức một cuộc gặp song phương riêng với người đồng cấp Pháp Le Drian hay không, quan chức này cho biết: "Tôi mong rằng hai ngoại trưởng sẽ có cơ hội trao đổi quan điểm vào một thời điểm nào đó trong tuần".
Ông Blinken chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Afghanistan vào thứ Tư (22/9) cũng như cuộc họp giữa các ngoại trưởng của 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ngoài Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp.
Đầu tuần này, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng từ chối cho biết liệu ông Blinken có tìm cách gặp ông Le Drian hay không.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).