Cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Triều có thể diễn ra trong tuần sau

Thứ hai, 15/04/2019 09:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo nguồn tin của Yonhap cho hay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap

"Dự kiến Tổng thống Nga sẽ tới Trung Quốc vào 24/4 tới", một nguồn tin của Yonhap cho hay. Nhiều khả năng sẽ có một cuộc gặp thượng đỉnh Nga -Triều trong khaongr thời gian đó.

Dự kiến ông Putin có thể tới thăm khu vực tiếp giáp biên giới với Triều Tiên trước khi tham dự hội nghị "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc vào ngày 26-27/4.

Một nguồn tin khác cho biết cuộc gặp cũng có thể diễn ra sau diễn đàn ở Bắc Kinh, và có dấu hiệu cho thấy các quan chức Triều Tiên đang rục rịch chuẩn bị cho cuộc gặp.

Moscow chưa xác nhận thông tin này. Tuy nhiên hãng tin Tass đã đưa tin hồi đầu tháng 3 rằng Moscow và Bình Nhưỡng đang xem xét khả năng tổ chức chuyến thăm Nga cấp nhà nước của ông Kim.

Thêm vào đó, quan chức song phương thường xuyên tới thăm thủ đô của hai nước trong thời gian gần đây, cho thấy nhiều khả năng đàm phán về cuộc gặp thượng đỉnh đang được thúc đẩy.

Tháng 5 năm ngoái, ông Putin đã mời ông Kim tới thăm Nga. Dự kiến chuyến thăm này sẽ diễn ra vào cuối năm nay, nhưng vẫn chưa có thông tin cụ thể.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h