Cựu quan chức Mỹ: 'NATO sẽ không thể sánh được với sức mạnh quân sự của Nga'

Thứ năm, 29/04/2021 15:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) NATO sẽ không bao giờ cân bằng sức mạnh với quân đội Nga vì liên minh chỉ phục vụ chức năng tuyên truyền, cựu Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Paul Craig Roberts nói với Sputnik.

NATO sẽ không bao giờ sánh được với sức mạnh quân sự của Nga, các quan chức cũ của Mỹ cho biết© Sputnik

NATO sẽ không bao giờ sánh được với sức mạnh quân sự của Nga, các quan chức cũ của Mỹ cho biết© Sputnik

Bài liên quan

"NATO sẽ không bao giờ sánh được với sức mạnh quân sự của Nga. NATO chủ yếu đóng vai trò là châu Âu chấp thuận chính sách đối ngoại của Mỹ", ông Roberts nói. "Nó có một chức năng tuyên truyền."

Cựu Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ chỉ ra rằng, điều quan trọng là phải hiểu rằng chính sách bá quyền của Hoa Kỳ "không có cơ sở để đạt được thỏa thuận".

Ông Roberts nói: "Những gì Washington yêu cầu là sự đầu hàng chủ quyền của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin có những phản ứng có trách nhiệm, nhẹ nhàng, không đối đầu với những lời đe dọa và lăng mạ của Washington sẽ không có lợi cho ông ấy hoặc Nga".

"Sự thật phũ phàng là: Putin và Nga bị Washington coi là chướng ngại vật đối với quyền bá chủ của Mỹ, và tổ hợp quân sự, an ninh mạnh mẽ và lan tỏa của Mỹ đòi hỏi Nga phải là kẻ thù để biện minh cho ngân sách và sức mạnh của mình. Điều này khiến mối quan hệ không thể tốt hơn". 

Ông Roberts lưu ý rằng cựu Tổng thống Donald Trump coi NATO là "một di tích Chiến tranh Lạnh đã tồn tại lâu dài với mục đích của nó".

Ông nói: “Đối với các chính trị gia châu Âu, điều này ám chỉ sự thất thoát tiền bạc và hàng rào của Mỹ. Họ hài lòng vì Tổng thống Biden sẽ tiếp tục trả tiền cho họ".

Tuy nhiên, Cựu Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ chỉ ra rằng có những người khác ở châu Âu thấy không có giá trị gì khi trở thành một phần của cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ với Nga.

"Tất cả chỉ là rủi ro và không có phần thưởng. Châu Âu cần năng lượng của Nga và các doanh nghiệp Châu Âu mong muốn tham gia vào sự phát triển kinh tế của Nga", ông nói. "Hậu quả là sự căng thẳng trong đế chế Mỹ. Nhưng miễn là người châu Âu không phải trả giá thực sự cho việc liên kết với Washington để chống lại Nga, tiền của Washington sẽ giữ cho châu Âu phù hợp".

Quan hệ giữa NATO và Nga đã xấu đi đáng kể sau cuộc xung đột Ukraine năm 2014, với việc liên minh cáo buộc Moscow can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine và tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Âu. Nga đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về các hoạt động gia tăng của NATO trong khu vực và nhấn mạnh rằng họ đặt ra mối đe dọa thực sự đối với an ninh của khối.

Hoàng Long

Tags:

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h