Cựu Tổng thống Honduras bị dẫn độ đến Mỹ vì các cáo buộc ma túy

Thứ sáu, 22/04/2022 16:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez đã bị dẫn độ đến Mỹ hôm thứ Năm (21/4) để hầu tòa vì cáo buộc hỗ trợ việc buôn lậu hàng trăm tấn cocaine sang Mỹ.

Chính trị gia 53 tuổi, người từng giữ chức vụ tổng thống Honduras từ 2014-2022, đối mặt với các cáo buộc tham nhũng, có nguy cơ phải ngồi tù phần đời còn lại của mình nếu bị kết án.

cuu tong thong honduras bi dan do den my vi cac cao buoc ma tuy hinh 1

Cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez được nhà chức trách dẫn độ sang Hoa Kỳ, để đối mặt với phiên tòa xét xử tội buôn bán ma túy và sở hữu vũ khí, tại Hernan Acosta Mejia Căn cứ Không quân ở Tegucigalpa, Honduras, ngày 21 tháng 4 năm 2022. Ảnh: Fredy Rodriguez, Reuters

AFP ghi lại ​​cảnh Hernandez khởi hành từ một căn cứ không quân ở Tegucigalpa trên một chiếc máy bay của Cơ quan Thực thi Ma túy đến Mỹ.

Hernandez bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho việc buôn lậu khoảng 500 tấn cocaine - chủ yếu từ Colombia và Venezuela - đến Mỹ qua Honduras kể từ năm 2004, bắt đầu từ rất lâu trước nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Ông ta bị cáo buộc đã nhận “hàng triệu đô la hối lộ ... từ nhiều tổ chức buôn bán ma túy ở Honduras, Mexico và những nơi khác”, theo một tài liệu của Đại sứ quán Mỹ.

Hernandez tự miêu tả mình như một đồng minh của cuộc chiến chống ma túy của Mỹ trong nhiệm kỳ của mình, giúp dẫn độ một số trùm ma túy.

Washington thậm chí còn ủng hộ việc tái đắc cử của ông vào năm 2017 bất chấp giới hạn một nhiệm kỳ theo hiến pháp và cáo buộc gian lận bầu cử.

Các công tố viên Mỹ nói rằng cựu tổng thống đã biến Honduras thành một "quốc gia ma tuý" bằng cách lôi kéo quân đội, cảnh sát và dân thường buôn bán ma tuý sang Mỹ.

Mai Anh (theo France24)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h