Cựu Tổng thống Mali rời đất nước sau khi bị ép từ chức

Chủ nhật, 06/09/2020 09:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một cố vấn cho biết, cựu Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita đã rời đất nước vào hôm qua để tới Abu Dhabi, tạo đà cho các cuộc đàm phán chuyển giao quyền lực sau cuộc đảo chính hồi tháng trước.

Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita. Ảnh: Reuters

Ông Keita, 75 tuổi, đã phải nhập viện ở thủ đô Bamako vào thứ Ba vừa qua, sáu ngày sau khi ông bị quân đội tạm giữ.

Chánh văn phòng cũ của ông, Mamadou Camara nói với Reuters rằng ông Keita đã rời Bamako vào tối thứ Bảy trên một chiếc máy bay do UAE thuê theo yêu cầu của chính quyền Mali.

Ông Camara cho biết đây là một chuyến đi chữa bệnh, dự kiến kéo dài từ 10 tới 15 ngày.

Tình trạng sức khỏe của ông Keita hiện không rõ ràng. Ông đã cắt bỏ một khối u lành tính ở cổ vào năm 2016.

Các nhà lãnh đạo Tây Phi, trước đó đã yêu cầu ông Keita được khôi phục quyền lực khi lo ngại rằng cuộc đảo chính này sẽ tạo nên tiền lệ trong khu vực.

Tuy nhiên, họ đã từ bỏ các yêu cầu đó và hiện đang kêu gọi tổ chức bầu cử trong vòng một năm: mốc thời gian mà chính quyền cầm quyền đã không thể cam kết.

Các cuộc đàm phán về giai đoạn chuyển tiếp đã bắt đầu vào hôm qua với hàng trăm đại diện từ quân đội, các đảng chính trị và các nhóm xã hội dân sự.

Tuy nhiên chỉ chưa đầy một giờ sau, nhóm xã hội M5-RFP từng biểu tình chốnglaij ông Keita đã bắt đầu phản đối, cáo buộc chính quyền loại trừ họ khỏi hầu hết các phiên làm việc khiến hội nghị phải tạm dừng.

Người điều hành sau đó đã thông báo rằng M5-RFP  có thể tham gia vào tất cả các phiên làm việc, giúp tình hình trở nên bớt căng thẳng hơn.

Các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào cuối tuần tới.

Quốc Thiên

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h