Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng lừa bán đất, làm giấy tờ hòng chiếm đoạt trăm triệu đồng

Chủ nhật, 06/12/2020 20:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 6/12, Trần Văn Lai (1980, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) bị Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng bắt giữ để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nhiều người bằng hình thức bán đất ảo, làm giấy tờ là sổ nhà đất.

Thông tin điều tra ban đầu, khi biết đối tượng lợi dụng sơ hở biết ông Đ.V.U (44 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) có nhu cầu mua đất tại khu vực Trung tâm Hành chính quận Sơn Trà, Lai nói dối rằng mình đã mua được hồ sơ đất tái định cư tại khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ của ông L.V.C và hứa sẽ làm thủ tục xin chuyển đổi, bố trí tại khu Trung tâm Hành chính quận Sơn Trà để bán cho ông U.

Đối tượng Trần Văn Lai bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: danviet.vn

Đối tượng Trần Văn Lai bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: danviet.vn

Đối tượng Lai đưa bản photo đơn kiến nghị đề tên L.V.C với nội dung xin bố trí lại đất tái định cư và sơ đồ bố trí đất tại khu vực đường Đỗ Anh Hàn (gần Trung tâm Hành chính quận Sơn Trà) rồi dẫn ông U đi xem.

Lai bán cho ông U lô đất này với giá 5,4 tỷ đồng, nhận tiền cọc 200 triệu đồng, thỏa thuận đến ngày 22/8 sẽ ra công chứng làm hợp đồng sang tên, chuyển nhượng.

Khi đến hẹn, ông U đề nghị ra công chứng sang tên chuyển nhượng mới biết lô đất trên không phải do Lai làm chủ sở hữu nên đòi lại tiền nhưng không được.

Biết ông T.V.T (58 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) đang cần thủ tục xin nộp tiền đất theo mức áp giá cũ của Nhà nước để làm sổ, Lai nói dối có mình khả năng "chạy" được và ra giá 150 triệu đồng.

Ông T đưa trước 100 triệu đồng cho Lai để chạy giấy tờ nhưng sau đó Lai không làm mà tiêu xài hết tiền.

Được biết, ngoài 2 trường hợp trên, cơ quan công an xác định Trần Văn Lai còn lừa đảo chiếm đoạt tiền của rất nhiều trường hợp khác.

Hiện, công an đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc trên. 

PV

Tin khác

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án