Đà Nẵng: Mở cửa chợ dân sinh sau thời gian bị phong toả

Chủ nhật, 16/08/2020 13:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Từ 0h hôm nay (16/8), chợ Nại Hiên Đông ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng hoạt động trở lại sau 4 ngày phong tỏa vì lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Sự kiện: Đà Nẵng

Chợ Nại Hiên Đông mở cửa trở lại sau thời gian phong tỏa. Ảnh: TL.

Chợ Nại Hiên Đông mở cửa trở lại sau thời gian phong tỏa. Ảnh: TL.

Sáng sớm nay (16/8), bà con tiểu thương chợ Nại Hiên Đông đã có mặt tại lô quầy bày hàng hóa để bán trở lại.

Tuy nhiên, do thành phố vẫn đang thực hiện nghiêm ngặt việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên chỉ có tiểu thương bán những mặt hàng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, thịt cá, rau củ quả… mới được vào chợ bán trở lại.

Trước đó, ngày 11/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng xác nhận, khu vực gần chợ Nại Hiên Đông có ca mắc Covid-19 đã đi chợ nhiều lần.

Tiểu thương xếp hàng xét nghiệm do có ca nhiễm Covid-19 từng đi chợ Nại Hiên Đông. Ảnh: TL.

Tiểu thương xếp hàng xét nghiệm do có ca nhiễm Covid-19 từng đi chợ Nại Hiên Đông. Ảnh: TL.

Chính quyền địa phương đã phong tỏa chợ Nại Hiên Đông từ 0h ngày 12/8 để phun hóa chất, tiêu độc, khử trùng.

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà tổ chức lấy 670 mẫu bệnh phẩm của người dân ở khu vực xung quanh chợ và các tiểu thương ở chợ Nại Hiên Đông. Kết quả 100% mẫu xét nghiệm tại thời điểm lấy mẫu âm tính.

Theo chính quyền địa phương, bà con tiểu thương chuẩn bị hàng hóa phải đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ bán những mặt hàng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu; bán đúng giá và theo lịch phân ca của Ban Quản lý chợ để đảm bảo giãn cách và chấp hành nghiêm việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách 2m.

Dù mở cửa trở lại nhưng chính quyền và người dân vẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch. Ảnh: TL.

Dù mở cửa trở lại nhưng chính quyền và người dân vẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch. Ảnh: TL.

Người dân vào chợ phải xuất trình, nộp Thẻ vào chợ đã được phát trước đó, ghi đầy đủ thông tin trên thẻ, chấp hành nghiêm việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2 mét.

Ông Phạm Tấn Thành, Trưởng ban quản lý chợ quận Sơn Trà cho biết, hiện lực lượng chức năng đang gấp rút phun hóa chất khử trùng khu vực xung quanh và bên trong chợ, tổ chức khơi thông cống rãnh và thông báo cho các tiểu thương được biết.

"Khi chợ hoạt động trở lại, các biện pháp phòng, chống dịch vẫn tiếp tục triển khai, đề nghị các tiểu thương và người dân chấp hành nghiêm túc”, ông Thành nhấn mạnh.

PV

Tin khác

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống
Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống
Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống
Thanh Hoá: Cá lồng chết bất thường trên sông Mã

Thanh Hoá: Cá lồng chết bất thường trên sông Mã

(CLO) Nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Mã đoạn qua địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng cá chết bất thường chưa rõ nguyên nhân trong những ngày qua.

Đời sống