Đà Nẵng mong muốn hợp tác với Pháp trên nhiều lĩnh vực

Thứ bảy, 16/03/2024 17:34 PM - 0 Trả lời

Tổng Lãnh sự Pháp Emmanuelle Pavillon-Grosser cho biết, các nhà đầu tư Pháp đang làm ăn tại Đà Nẵng đánh giá tốt về cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư của thành phố này.

Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser - Tổng lãnh sự Pháp tại TP Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác vừa có chuyến thăm và làm việc tại TP Đà Nẵng.

Tại buổi đón tiếp, ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Pháp và Đại sứ quán Pháp trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Pháp; các chương trình hợp tác về lĩnh vực giáo dục, văn hóa tại Đà Nẵng thời gian qua.

Đà Nẵng hiện đang có 34 dự án đầu tư FDI của Pháp với tổng vốn khoảng 25 triệu USD, chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cung cấp thực phẩm. Thành phố cũng nhận được sự hỗ trợ của Pháp để thực hiện nhiều dự án trên các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục; các dự án phục vụ phát triển cộng đồng, dân cư; y tế, đào tạo nghề, phòng chống ma túy, cứu trợ thiên tai, giúp đỡ trẻ em lang thang mồ côi, chăm sóc sức khỏe, thủy lợi,...

Sắp tới, lãnh đạo Đà Nẵng sẽ đến Pháp, vì vậy ông Cường đề nghị Tổng Lãnh sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn công tác của thành phố đến thăm và làm việc tại Pháp, đặc biệt là hỗ trợ xúc tiến thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đà Nẵng và thành phố Le Havre (Pháp).

da nang mong muon hop tac voi phap tren nhieu linh vuc hinh 1

Ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Pháp Emmanuelle Pavillon-Grosser.

"Đà Nẵng rất mong Tổng lãnh sự quán Pháp hỗ trợ xúc tiến thêm các hoạt động về giao lưu văn hóa. Đặc biệt, là việc xúc tiến, tạo điều kiện để các tổ chức, các doanh nghiệp của Pháp đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư trên các lĩnh vực thành phố đang chú trọng phát triển", ông Trần Chí Cường nói.

Thay mặt Đoàn công tác, bà Emmanuelle Pavillon Grosser - Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP Hồ Chí Minh cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser cho biết, các nhà đầu tư Pháp đang làm ăn ở Đà Nẵng đánh giá rất tốt về cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư tại đây. Bà khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực kêu gọi các doanh nghiệp Pháp đến Đà Nẵng để tìm hiểu môi trường, cơ hội đầu tư.

Tổng Lãnh sự cũng bày tỏ quan tâm đến quy mô, tiến độ triển khai và thời gian hoạt động của Khu Công viên phần mềm số 2, Khu Công nghệ thông tin tập trung để cung cấp thông tin đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp Pháp đầu tư ở lĩnh vực công nghệ cao.

Đồng thời, mong muốn Đà Nẵng đẩy mạnh hơn nữa các chương trình dạy tiếng Pháp trong các trường học và quan tâm, hỗ trợ những hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa giữa 2 nước nhân ngày Quốc tế Pháp ngữ (20/3).

Đình Thức

Bình Luận

Tin khác

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp