Đà Nẵng: Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ

Thứ ba, 25/08/2020 06:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đà Nẵng đang khẩn trương truy vết những người nguy cơ cao, đồng thời siết chặt các biện pháp phòng dịch tại các chợ, đặc biệt sau khi xuất hiện nhiều ca mắc mới trong cộng đồng liên quan đến các chợ trên địa bàn.

Sự kiện: Đà Nẵng

Tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường dán yêu cầu giãn cách 2 m ngay tại quầy. Ảnh: TL

Tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường dán yêu cầu giãn cách 2 m ngay tại quầy. Ảnh: TL

Ngày 24/8, UBND TP. Đà Nẵng đã có Văn bản 2748/VP-KTTC quyết định tiếp tục thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Công Thương thành phố phối hợp với các quận, huyện và các đơn vị liên quan rà soát, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện thời gian qua để triển khai có hiệu quả trong thời gian tới. Đồng thời, theo dõi tình hình dịch bệnh để tham mưu UBND thành phố dừng chủ trương trên vào thời điểm thích hợp.

Theo đó, UBND quận, huyện tiếp tục chủ trì thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn TP. Đà Nẵng cho đến khi có thông báo mới của UBND thành phố.

Lưu ý phát đầy đủ thẻ vào chợ cho các hộ gia đình. Đặc biệt chú ý đến đối tượng là học sinh, sinh viên, người lao động thuê nhà trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Các chợ Tân Lập, Siêu Thị và Lầu Đèn đang bị phong tỏa. Ảnh: TL

Các chợ Tân Lập, Siêu Thị và Lầu Đèn đang bị phong tỏa. Ảnh: TL

Đối với mẫu thẻ vào chợ, để thuận lợi cho UBND quận, huyện, phường, xã chủ động chuẩn bị triển khai, in ấn, đóng dấu, phân phát đến các hộ gia đình trên địa bàn, đề nghị chỉ áp dụng thẻ vào chợ màu trắng; địa phương tự quy định ngày vào chợ và in rõ trên thẻ, đảm bảo cứ 3 ngày thì đi chợ 01 lần, luân phiên giữa các hộ gia đình.

Thẻ vào chợ có giá trị sử dụng 01 lần/01 chợ bất kỳ tại TP. Đà Nẵng (trừ chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang thuộc quận Sơn Trà).

Thời gian áp dụng thẻ vào chợ màu trắng: Bắt đầu từ ngày 27/8/2020 đến khi có thông báo mới của UBND thành phố.

Khoảng cách giữa các quầy hàng, giữa người mua và người bán được giãn rộng hơn.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19 cho tiểu thương chợ Phước Mỹ ngày 23/8. Ảnh: C.T

Lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19 cho tiểu thương chợ Phước Mỹ ngày 23/8. Ảnh: C.T

Được biết, tại các chợ tạm đóng cửa tại quận Thanh Khê, ngành y tế đã tiến hành phun khử khuẩn tại toàn bộ các chợ. Hiện TP. Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ tiểu thương, người lao động tại tất cả các chợ trên địa bàn TP. Đà Nẵng để kịp thời phát hiện và xử lý nếu có trường hợp dương tính với Covid-19.

Đến thời điểm hiện tại, TP. Đà Nẵng lấy mẫu và xét nghiệm cho hơn 12.000 tiểu thương, người lao động tại các chợ (chợ Cồn, chợ Đống Đa, chợ đầu mối Hòa Cường, chợ Cẩm Lệ, 12 chợ thuộc quận Thanh Khê), phát hiện 4 tiểu thương, 1 người thuộc ban quản lý chợ dương tính với Covid-19.

Cũng trong sáng 24/8, Sở Y tế Đà Nẵng phát đi thông báo tìm người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 là người đi chợ tại chợ Hà Thân và chợ Bắc Mỹ An.

Theo đó, bệnh nhân là bà N.T.B, SN 1952, địa chỉ 16 Hồ Huân Nghiệp, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng; nghề nghiệp: bán cà phê tại nhà.

Ngày 17/8/2020, bệnh nhân ho, sốt nhẹ, tự uống thuốc có sẵn ở nhà. Ngày 20/8/2020, triệu chứng không đỡ nên bệnh nhân tự đến mua thuốc tại hiệu thuốc Dapharco 141- đường Triệu Việt Vương (nhân viên bán thuốc: cô Phước, gần chợ Hà Thân).

Khoảng 8 giờ 00 ngày 19/8/2020, bệnh nhân đến mua cá, rau (không nhớ quầy) tại chợ Bắc Mỹ An (trên đường Nguyễn Bá Lân, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Từ 8 giờ 00 đến 8 giờ 20 ngày 23/8/2020, bệnh nhân đến mua nắp nhựa (tại quầy cô Cho), mua trà (tại quầy cô Mười, cô Bảy) tại chợ Hà Thân (số 01 Triệu Việt Vương, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng).

Sở Y tế TP. Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân có tiếp xúc, nói chuyện, trao đổi, mua bán với bà N.T.B tại chợ Hà Thân, chợ Bắc Mỹ An và tại nhà ở số 16 Hồ Huấn Nghiệp hoặc tại các khu vực khác từ ngày 14 - 24/8/2020 lập tức liên hệ với Trung tâm y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Y tế đề nghị người dân trên địa bàn thành phố, bất kỳ ai có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, rát họng, đau họng… nghi ngờ mắc Covid-19 phải thông báo cho cơ quan y tế địa phương để được tư vấn, lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch; không tự ý đi mua thuốc hoặc nhờ người thân, người quen mua thuốc tại các hiệu thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn.

Minh Châu

Tin khác

Thanh Hoá: Cá lồng chết bất thường trên sông Mã

Thanh Hoá: Cá lồng chết bất thường trên sông Mã

(CLO) Nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Mã đoạn qua địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng cá chết bất thường chưa rõ nguyên nhân trong những ngày qua.

Đời sống
Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

(CLO) Những kỷ vật còn lưu giữ tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tái hiện rõ nét cuộc đời cách mạng của người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc.

Đời sống
Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống