(CLO) Khi cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 bước vào tuần cuối cùng, đa số người Mỹ dường như sẵn sàng chấp nhận kết quả của một chiến dịch mệt mỏi ngay cả khi ứng cử viên ưa thích của họ thua cuộc, cuộc thăm dò của Reuters / Ipsos cho biết.
Cuộc khảo sát mới nhất, được thực hiện từ ngày 13 đến 20 tháng 10, cho thấy 79% tổng số người Mỹ, bao gồm 59% những người muốn tái đắc cử Tổng thống Donald Trump, sẽ chấp nhận chiến thắng của người thách thức đảng Dân chủ Joe Biden ngay cả khi họ có thể không ủng hộ một nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden.
Trong số những người ủng hộ Tổng thống Trump nói rằng họ sẽ không chấp nhận chiến thắng của ông Biden, 16% nói rằng họ sẽ làm điều gì đó để thách thức chiến thắng của đảng Dân chủ, như phản đối nơi công cộng hoặc sử dụng bạo lực.
Cuộc thăm dò cũng cho thấy 73% người Mỹ, bao gồm 57% người ủng hộ Joe Biden, cũng sẽ chấp nhận chiến thắng của Tổng thống Trump. Trong số những người nói rằng họ sẽ không chấp nhận một chiến thắng của ông Trump, 22% nói rằng họ sẽ hành động để thách thức kết quả.
Các quan chức bầu cử Hoa Kỳ đang đối phó với một loạt thách thức trong năm nay đã làm dấy lên lo ngại về niềm tin của công chúng vào kết quả.
Tuần trước, các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu cảnh báo rằng các hacker của Nga và Iran đã xâm nhập vào hệ thống bỏ phiếu của Mỹ và tìm cách phá hoại cuộc bầu cử.
Tổng thống Trump cũng đã nhiều lần đặt câu hỏi về tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử Hoa Kỳ, cho rằng quá trình này là "gian lận" chống lại ông và liên tục khẳng định mà không có bằng chứng rằng, sự gia tăng trong cuộc bỏ phiếu qua thư trong năm nay sẽ làm tăng khả năng gian lận cử tri.
Ông Trump đã từ chối cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình nếu kết quả kiểm phiếu cho thấy ông thất bại trước đối thủ Joe Biden.
Cho đến nay, ít nhất, phần lớn công chúng Hoa Kỳ dường như đã sẵn sàng chấp nhận kết quả.
Donald Green, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Columbia, cho biết kết quả thăm dò làm giảm bớt lo ngại của ông về bạo lực sau bầu cử. Nhưng ông cảnh báo rằng nếu cuộc bầu cử gần kề, hoặc một ứng cử viên có thể đưa ra cáo buộc đáng tin cậy về hành vi gian lận cử tri, điều đó có thể gây ra sự bất bình và phản đối rộng rãi hơn so với cuộc thăm dò ý kiến.
Green nói: “Đây là lý do tại sao nhiều người chống lại ông Trump đang nín thở và hy vọng vào một kết quả thất bại với sự chênh lệch lớn”.
Cuộc thăm dò mới nhất của Reuters / Ipsos cho thấy, ứng viên đảng Dân chủ Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump 8 điểm phần trăm trên toàn quốc: 51% cử tri nói rằng họ đang ủng hộ kẻ thách thức đảng Dân chủ, trong khi 43% đang bỏ phiếu cho Tổng thống.
Ông Biden cũng dẫn trước ở hai bang Wisconsin và Michigan, nhưng cuộc đua dường còn diễn ra khốc liệt ở các bang chiến trường khác bao gồm Pennsylvania, Florida, Arizona và Bắc Carolina.
Cuộc thăm dò của Reuters / Ipsos được thực hiện trực tuyến, bằng tiếng Anh, trên khắp Hoa Kỳ. Nó thu thập phản hồi từ 2.649 người lớn Mỹ, bao gồm 1.039 người nói rằng họ đã bỏ phiếu cho Trump hoặc dự định bỏ phiếu cho ông ấy, và 1.153 người nói rằng họ cũng ủng hộ ông Biden.
(CLO) Sau tháng 4 oi bức với nhiệt độ kỷ lục, Đông Nam Á tiếp tục bước vào tháng 5 với nắng nóng kéo dài. Các trang trại của Thái Lan đang oằn mình dưới nhiệt độ cao, trong khi Malaysia chuẩn bị đối phó với các tác động sinh thái như số ca sốt xuất huyết gia tăng.
(CLO) Cung điện Grand Kremlin ở Moscow đã tổ chức một buổi lễ long trọng để đánh dấu sự kiện ông Vladimir Putin tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Nga trong nhiệm kỳ mới vào ngày 7/5.
(CLO) Israel đã tưởng niệm 6 triệu người Do Thái bị sát hại trong nạn diệt chủng Holocaust. Ngày Tưởng niệm Holocaust năm nay diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza, nơi chính Israel đang bị cáo buộc diệt chủng.
(CLO) Hôm thứ Hai (6/5), Nga cảnh báo rằng nếu Ukraine sử dụng vũ khí của Vương quốc Anh để tấn công lãnh thổ Nga thì Moscow có thể đáp trả các cơ sở và thiết bị quân sự của Vương quốc Anh ở cả Ukraine và những nơi khác.
(CLO) Ngày 6/5, nhóm Hồi giáo Palestine Hamas cho biết đã đồng ý một thỏa thuận ba giai đoạn về lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin lấy tù nhân, trong khi một quan chức Israel cho biết thỏa thuận này không được Israel chấp nhận vì các điều khoản đã được "giảm nhẹ".