Đại biểu Quốc hội quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Thứ bảy, 24/07/2021 12:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Để chia sẻ những khó khăn, chung tay, góp sức phòng chống dịch, sáng nay (24/7), tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã phát động các đại biểu Quốc hội quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại lễ phát động, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, kể từ khi bùng phát, đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới và Việt Nam.

Từ cuối tháng 4/2021 đến nay, nước ta đang đối mặt và chịu tác động tiêu cực nghiêm trọng của đợt bùng phát thứ tư đại dịch Covid-19. Theo đó, tính đến sáng ngày 24/7, cả nước đã có gần 87.000 người nhiễm. Đặc biệt, có những ngày cao điểm đã lên tới gần 7.300 ca bệnh trong một ngày.

"Dịch bệnh đã lây lan đến nhiều địa phương trong cả nước; nhiều tỉnh, thành phố đang phải thực hiện giãn cách xã hội; kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn; các lực lượng tuyến đầu đang tận tụy ngày đêm, căng mình làm nhiệm vụ chống dịch", ông Bùi Văn Cường phát biểu.

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, để chia sẻ những khó khăn, chung tay, góp sức phòng chống dịch; phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch và đợt phát động cao điểm quyên góp ủng hỗ quỹ phòng, chống dịch của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ phát động các đại biểu Quốc hội quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, đây là hoạt động rất có ý nghĩa ngay tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Do đó, Văn phòng Quốc hội trân trọng đề nghị các đại biểu Quốc hội, khách mời, hưởng ứng lễ phát động, tham gia ủng hộ trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với khả năng tài chính của mình.

Tại Lễ phát động quyên góp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu Quốc hội và các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã hưởng ứng, tiến hành quyên góp ủng hộ Quỹ.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức