Đại dịch Corona: Số ca nhiễm mới tại New York bùng nổ

Thứ tư, 25/03/2020 09:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) New York đã chứng kiến một sự bùng nổ mạnh về số người nhiễm mới virus Corona trong hôm qua, khiến thành phố này trở thành tâm chấn mới nhất của dịch bệnh tại Mỹ.

Một chương trình thời sự về đại dịch Corona được nhìn từ bên ngoài phòng thu ở New York. Ảnh: Reuters

Một chương trình thời sự về đại dịch Corona được nhìn từ bên ngoài phòng thu ở New York. Ảnh: Reuters

Với hơn 8 triệu dân, New York hiện có 15.000 ca nhiễm và 157 người thiệt mạng, chiếm một nửa số ca nhiễm và tử vong tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban bố tình trạng thảm họa tại New York và Washington, đồng thời cân nhắc làm điều tương tự với California.

"Chúng ta đang trải qua một cuộc thử thách dành cho đất nước", ông Trump nói, kêu gọi người dân hạn chế ra đường.

Thị trưởng thành phố New York - Andrew Cuomo đã chỉ trích Tổng thống vì tuyên bố sẽ sớm mở cửa lại đất nước, dự kiến vào trước lễ Phục Sinh nhằm hạn chế thiệt hại về mặt kinh tế.

"Nếu hỏi dân Mỹ về việc lựa chọn giữa sức khỏe cộng đồng và kinh tế thì sẽ chẳng ai đắn đo cả. Không một ai sẽ lựa chọn việc tăng trưởng kinh tế thay vì mạng người", ông Cuôm nói.

Theo như dự kiến, New York sẽ cần tới 140.000 giường bệnh để đối phó với đại dịch, tăng 30.000 so với con số dự kiến trước đó. Hiện mới chỉ có 53.000 giường bệnh sẵn sàng phục vụ, bao gồm cả các bệnh viện dã chiến.

Mỹ hiện có gần 50.000 ca nhiễm và 640 trường hợp tử vong do virus Corona gây nên.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h