Đại dịch Corona: Số ca tử vong tại Mỹ vượt mốc 3.000

Thứ ba, 31/03/2020 12:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Số ca tử vong tại Mỹ hôm qua đã vượt mốc 3.000 người sau khi trải qua đợt tăng kỷ lục trong ngày hôm qua. Số ca nhiễm cũng tiếp tục tăng cao, trong khi người dân New York chào đón bệnh viện dã chiến trên tàu đầu tiên cập bến thành phố.

Bệnh viện dã chiến trên tàu đầu tiên của quân đội Mỹ cập bến thành phố New York, Mỹ.Ảnh: Reuters

Bệnh viện dã chiến trên tàu đầu tiên của quân đội Mỹ cập bến thành phố New York, Mỹ.Ảnh: Reuters

Riêng hôm qua tại Mỹ đã có 540 người tử vong do virus Corona, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 3,107.

Tại New York và New Jersey, nhiều người dân đã đứng bên bờ sông Hudson để chào đón bệnh viện dã chiến trên tàu đầu tiên của quân đội Mỹ.

Chiếc tàu này được chuyển đổi từ một xà lan chở dầu thành một bệnh viện dã chiến, dùng để chữa trị cho những bệnh nhân không nhiễm virus Corona, bao gồm cả những trường hợp cần phẫu thuật hay chăm sóc đặc biệt.

"Chúng ta cần huy động mọi thứ có thể. Đây là thời chiến", Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho hay.

Các bệnh viện bên trong thành phố hiện đang bị quá tải bởi số người tới điều trị vì virus Corona. Hiện nước này cũng đã kêu gọi các thực tập sinh, các bác sĩ về hưu và các tình nguyện viên tới hỗ trợ các bệnh viện.

"Chúng tôi không thể chăm sóc người khác nếu nhiễm bệnh", Krystal Horchuck, một y tá tại bệnh viện Virtua Memorial cho hay. "Rất nhiều người trong chúng tôi đã chấp nhận số phận rằng mình có khả năng cao sẽ bị nhiễm. Chúng tôi cũng muốn sống sót qua đại dịch chứ".

Ông Trump cho biết hiện có hơn 1 triệu người dân Mỹ đã được xét nghiệm, chiếm chưa tới 3% dân số nước này.

Tại California, Thống đốc Gavin Newsom nói rằng số ca nhập viện do virus Corona tại đây đã tăng gấp đôi trong 4 ngày qua, trong khi số người cần vào phòng chăm sóc đặc biệt đã tăng gấp 3 lần.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h