Đại dịch COVID-19: Italy có thêm gần 800 ca tử vong trong 1 ngày

Chủ nhật, 22/03/2020 08:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Riêng ngày hôm qua, Italy đã ghi nhận gần 800 người tử vong do virus Corona, nâng tổng số người thiệt mạng do virus tại nước này lên gần 5,000 người, chiếm 40% số ca trên toàn thế giới

Đường phố Italy vắng vẻ sau lệnh giới nghiêm. Ảnh: Reuters

Đường phố Italy vắng vẻ sau lệnh giới nghiêm. Ảnh: Reuters

Trong nỗ lực khống chế đại dịch, Rome đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp phải đóng cửa tới ngày 3/4, ngoại trừ những công ty cung ứng những vật dụng thiết yếu cho cuộc sống.

"Đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất của đất nước kể từ sau thế chiến tới nay", Thủ tướng Italy Giuseppe Conte nói trong một đoạn video trên Facebook.

Ông Conte không nói rõ những ngành dịch vụ nào là thiết yếu cho đất nước. Dự kiến một đạo luật khẩn cấp sẽ được thông qua trong hôm nay.

Các siêu thị, hiệu thuốc, bưu điện và ngân hàng vẫn sẽ hoạt động. Các phương tiện công cộng cũng sẽ được duy trì.

"Chúng ta đang giảm bộ máy sản xuất của đất nước chứ không phải dừng hẳn", ông Conte nói.

Kể từ hôm thứ Năm vừa qua, Italy đã chính thức vượt qua Trung Quốc, trở thành đất nước có số người tử vong cao nhất thế giới vì virus Corona.

Số người tử vong trong 24 giờ qua đã tăng thêm 793 người, lên 4,825 trường hợp. Đây là mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ 1 tháng qua.

Số ca nhiễm cũng tăng thêm 6,000 ca trong hôm qua, lên hơn 53,000 người.

70% số người tử vong và 50% số người nhiễm tập trung tại khu vực tỉnh Lombardy của nước này.

Phía EU đã lên tiếng sẵn sàng hỗ trợ các nước. "Italy sẽ được bơm tiền thoải mái tới khi thấy đủ để ổn định nền kinh tế. Tất cả các luật lệ về nợ công, ngân sách đều không được áp dụng tại thời điểm khủng hoảng này", Chủ tịch EC Ursula von der Leyen khẳng định.

"Đây là lúc châu Âu cần chứng tỏ sự đoàn kết một lòng", bà nói.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h