Đại dịch COVID-19 ở Paris vẫn chưa được kiểm soát

Thứ tư, 17/03/2021 19:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một giám đốc bệnh viện tại Paris cho biết mọi người dân Pháp không nên chủ quan khi đại dịch COVID-19 tại thành phố này vẫn chưa được kiểm soát.

Người dân tại Paris. Ảnh: DPA

Người dân tại Paris. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Hôm thứ Tư (17/3), tổng giám đốc tổ chức bệnh viện AP-HP Paris, ông Martin Hirsch cho biết tình hình đại dịch COVID-19 đang trở nên tồi tệ hơn ở khu vực Paris mở rộng, nơi các bệnh viện đang phải đối mặt với tình trạng căng thẳng.

Ông Hirsch nói với đài phát thanh RTL rằng có hai lựa chọn để ngăn chặn căn bệnh này: một cuộc đóng cửa nhanh thành phố và các khu vực lân cận trong cuối tuần này, điều đã từng được áp dụng ở các vùng khác của đất nước, hoặc một cuộc giãn cách kéo dài hơn.

“Virus Corona hiện vẫn không được kiểm soát. Hiện số lượng người bệnh trong phòng ICU đã đạt tới ngưỡng ngang bằng với đỉnh điểm của lần bùng phát dịch thứ 2", ông nói.

Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết hôm thứ Ba đã đến lúc phải tăng cường các chính sách hạn chế tại khu vực Paris và ngoại ô thành phố.

Ông Hirsch cho biết gần 1.100 người đang được chăm sóc đặc biệt vì nhiễm COVID-19 trong khu vực và con số đó có thể lên đến 1.700 vào cuối tháng nếu xu hướng hiện tại tiếp tục.

Trong thời gian bình thường, khu vực Paris mở rộng có khoảng 1.000 giường trong khu vực chăm sóc đặc biệt, ông Hirsch nói.

Ở Pháp nói chung, có 4.239 bệnh nhân hiện đang được chăm sóc đặc biệt vì nhiễm COVID-19 tính đến thứ Ba (16/3), gần với mức cao nhất trong bốn tháng qua.

Trung Kiên

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h