“Đại gia” Việt lùng mua tờ 100 tỷ đô-la Zimbabwe làm quà lì xì năm mới

Thứ hai, 25/01/2021 09:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Do năm 2021 là năm Tân Sửu (tức con trâu), cho nên những tờ tiền độc, lạ có hình con trâu đang được nhiều “đại gia” săn lùng, làm quà tặng năm mới. Trong đó, “hot” nhất chính là tờ 100 tỷ đô-la Zimbabwe.

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thị trường đổi tiền mới, tiền độc lạ bắt đầu sôi động trở lại.

Anh Minh Hoàng, chủ của một cửa hàng bán tiền lì xì tại Hà Nội cho biết: Vài năm trở lại đây, nhiều người Việt đã nghĩ ra cách mừng tuổi lì xì đầu năm mới, bằng một số đồng tiền, đồng xu độc, lạ có mệnh giá khủng, hiếm có, hoặc có hình vẽ có hình con giáp tương ứng của năm đó.

Tờ 100 tỷ đô-la Zimbabwe, có in hình con trâu ở mặt sau.

Tờ 100 tỷ đô-la Zimbabwe, có in hình con trâu ở mặt sau.

Đơn cử, năm 2021 là năm Tân Sửu (tức con trâu), cho nên những tờ tiền có hình con trâu đang được nhiều “đại gia” săn lùng, làm quà tặng năm mới.

Theo Hoàng, sản phẩm “hot” nhất năm nay và đang có hiện tượng “cháy hàng” toàn thị trường, chính là tờ 100 tỷ đô-la Zimbabwe, có in hình con trâu ở mặt sau.

Được biết, để mua được tờ 100 tỷ đô-la Zimbabwe trong thời điểm này, “đại gia” phải chi trả từ 1,8 triệu - 2 triệu đồng/tờ. Với một số tờ tiền có series đẹp, giá trị có thể cao hơn đôi chút, từ 2,2 - 2,5 triệu đồng/tờ.

Anh Hoàng cho biết: Mặc dù các tờ tiền này không có tính quy đổi và chỉ mang tính chất sưu tầm, sử dụng làm vật may mắn là chủ yếu, song vẫn đắt khách là nhờ độ hiếm, độc đáo.

Ngoài ra, vài năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước hạn chế in thêm tiền lẻ mới, cũng khiến nhiều người Việt tìm kiếm các sản phẩm tiền mừng độc đáo để thay thế.

“Ngoài việc trở thành lì xì năm mới, các tờ tiền mệnh giá cao còn được nhiều “đại gia” sử dụng làm quà tặng chúc nhau làm ăn, kinh doanh đạt được nhiều con số không trên tờ tiền này”, Hoàng cho biết.

Bên cạnh tờ 100 đô-la Zimbabwe, một số đồng tiền khác in hình trâu, có mệnh giá thấp hơn cũng được thị trường “săn lùng”, như tờ 1.000 kíp Lào, tờ 1 đô-la Zimbabwe hoặc một số đồng xu in hình trâu của Hong-Kong, Nepal;... Trên thị trường, các đồng tiền sưu tầm này có giá dưới 100.000 đồng.

Tờ 500 tỷ đồng dinar Nam Tư đang được bán với giá từ 100.000 - 180.000 đồng

Tờ 500 tỷ đồng dinar Nam Tư đang được bán với giá từ 100.000 - 180.000 đồng

Ngoài ra, một số tờ tiền không có hình con trâu, nhưng có mệnh giá khủng như tờ 500 tỷ dinar, 50 tỷ dinar của Liên bang Nam Tư (cũ); hoặc tờ 20.000 tỷ đô-la Zimbabwe cũng đang được nhiều người mua về làm tiền mừng năm mới.

Tại một số cửa hàng sưu tầm tiền lạ, tờ 500 tỷ đồng dinar Nam Tư đang được bán với giá từ 100.000 - 180.000 đồng; tờ 50 tỷ đồng dinar có giá từ 100.000 - 120.000 đồng. Trong khi đó, tờ 20.000 tỷ đô-la Zimbabwe đang được bán với giá 400.000 đồng/tờ.

Tờ 50 tỷ đồng dinar có giá từ 100.000 - 120.000 đồng

Tờ 50 tỷ đồng dinar có giá từ 100.000 - 120.000 đồng

Dù vậy, theo một số nhà sưu tầm tiền quốc tế cho biết, các loại tiền độc, lạ rất dễ bị làm giả. Một phần là do chúng không phổ biến, hoặc không có giá trị lưu thông, nên không bất kỳ đơn vị nào kiểm định.

Vì vậy, để tránh mất lộc trong đầu năm mới, khách hàng nên tìm tới các cơ sở uy tín, có cửa hàng địa chỉ rõ ràng, tránh các trường hợp mua qua online hoặc giao dịch trên mạng.

Lâm Tú 

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp