Đại học Quốc gia TP HCM: 3 học viên cao học bị hủy kết quả do sử dụng chứng chỉ TOEIC giả

Thứ ba, 23/04/2019 19:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, trong đợt xét tốt nghiệp thạc sĩ năm 2019, trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM đã phát hiện 3 học viên đã sử dụng chứng chỉ TOEIC giả mạo trong hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp. Ngay sau đó, 3 học viên này đã bị đình chỉ học và hủy kết quả học tập.

ĐH Quốc gia TPHCM: 3 học viên cao học bị hủy kết quả do sử dụng chứng chỉ TOEIC giả

ĐH Quốc gia TPHCM: 3 học viên cao học bị hủy kết quả do sử dụng chứng chỉ TOEIC giả

Phòng Đào tạo sau đại học của trường ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM mới đây có phát cảnh báo cho các học viên lưu ý cảnh giác khi lựa chọn thi lấy chứng chỉ ở những trung tâm ngoại ngữ. Theo phản ánh của nhà trường thì một số người đã đăng ký dự thi từ các trung tâm ngoại ngữ và được cấp chứng chỉ tiếng Anh nhưng không biết chứng chỉ mình được cấp là chứng chỉ giả mạo. 

Đặc biệt, nhà trường nhắc nhở, tất cả các văn bằng, chứng chỉ của học viên cao học đều được nhà trường gửi thẩm định tại cơ sở cấp bằng. Trong đợt rà soát, thẩm định mới nhất của nhà trường đã phát hiện ra 3 trường hợp sử dụng chứng chỉ TOEIC giả mạo và theo đó, Hội đồng xử lý kỷ luật của Trường quyết định đình chỉ học 3 học viên này đồng thời kết quả học tập cũng bị hủy.

Trả lời báo chí về vấn đề này, ông Phùng Quán cho biết, 3 học viên này nằm trong lớp cao học thạc sĩ, cơ bản đã hoàn thành chương trình học, chỉ còn chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định là được tốt nghiệp. Nhưng vì 3 học viên này đã nộp chứng chỉ ngoại ngữ TOIEC giả nên nhà trường phải đình chỉ học và hủy kết quả học tập. Đồng thời, theo quy định của nhà trường, những học viên này sẽ bị cấm thi cao học trong 3 năm tiếp theo.

Th.S Phùng Quán cũng cho biết thêm, nhà trường đã nhận được thông tin một số học viên học các trung tâm ngoại ngữ kém chất lượng và bị cấp chứng chỉ TOIEC giả mạo mà không biết. Qua đây, ông cũng khuyến cáo đến các sinh viên và học viên nên đề cao cảnh giác, nên tìm hiểu kỹ thông tin và ôn thi ở trung tâm có uy tín, tránh tiền mất tật mang, mà có thể dừng cả tương lai phía trước chỉ vì không tìm hiểu kỹ thông tin.

Lương Minh

Tin khác

Quy định về ảnh thí sinh sử dụng khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Quy định về ảnh thí sinh sử dụng khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(CLO) Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ảnh của thí sinh trên hệ thống phải bảo đảm độ phân giải là 400x600 pixels, được chụp theo kiểu căn cước công dân và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng.

Giáo dục
Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục