Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ tỉnh Ninh Bình: Thông qua 14 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ năm, 22/10/2020 16:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII đã bầu 48 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kì 2020 - 2025 và 22 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội cũng nhất trí thông qua 14 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sự kiện: ninh bình

Quang cảnh Đâị hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII.

Quang cảnh Đâị hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII.

Sau ba ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, cuối chiều ngày 22/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã bế mạc.

Tại phiên bế mạc, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả 5 năm 2015 - 2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản giai đoạn 2020 - 2025 đã nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII trình Đại hội.

Đại hội cũng nhất trí thông qua 14 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, các khâu đột phá và chương trình trọng tâm. 

Trong đó, các khâu đột phá gồm: Xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, chất lượng, nhất là hạ tầng du lịch.

Các đại biểu chào cờ kết thúc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII.

Các đại biểu chào cờ kết thúc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình khẳng định: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII là dấu ấn quan trọng cho chặng đường mới, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu xây dựng Ninh Bình thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng vào năm 2030.

Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về kết quả của Đại hội, khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các giải pháp hiệu quả, phù hợp, khả thi gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, huy động sự vào cuộc và sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo khí thế, động lực và sự chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới.

Đại hội kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và giá trị lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy ý chí khát vọng phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII.

Đồng thời, Đại hội cũng đã lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII gồm 48 đồng chí, bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Như vậy, Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 22 đồng chí, trong đó có 1 đại biểu đương nhiên là đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và 21 đồng chí được bầu tại Đại hội.

Trong nhiệm kì 2020 – 2025, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã xác định được mục tiêu và định hướng: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết của toàn dân, khơi dậy ý chí, khát vọng, giá trị lịch sử, văn hóa, con người cố đô Hoa Lư; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội với công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, công nghệ sạch, nông nghiệp hữu cơ, tiên tiến; tập trung phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng hệ thống đô thị hiện đại; quy hoạch và phát triển kinh tế vùng ven biển. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế. Xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch của cả nước; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh phát triển trung bình khá, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của khu vực đồng bằng sông Hồng.

Trần Anh - Đặng Tiến - Đức Thọ

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức