(CLO) Sự cố hôm thứ Tư (23/6) ở Biển Đen liên quan đến quân đội và lực lượng tuần tra biên giới của Nga và tàu chiến HMS Defender có thể đã châm ngòi cho giao tranh thực sự.
Ngoài ra, Moscow coi các báo cáo rằng Thủ tướng Boris Johnson có thể đã đích thân phê chuẩn việc triển khai trái phép con tàu là một vấn đề "rất nghiêm trọng", ông Andrei Kelin , Đại sứ Nga tại Vương quốc Anh cho biết.
"Cơn ác mộng của toàn bộ tình huống này là chính quyền Vương quốc Anh đang cố gắng củng cố vị trí chính trị của họ bằng một hành động khiêu khích quân sự. Điều này thực sự có thể dẫn chúng ta đến một sự cố quân sự nghiêm trọng", ông Kelin nói với truyền thông Nga vào thứ Bảy (26/6), và đề cập đến những bình luận gần đây của Tướng Nick Carter.
Ông Carter đã nói chuyện với tờ The Times về sự cố ở Biển Đen hôm thứ Sáu, và cho rằng nguy cơ tính toán sai do leo thang không chính đáng là điều khiến ông "thức trắng đêm".
Ông Kelin mô tả tình trạng quan hệ giữa Nga và Anh đang ở "điểm 0" và cần phải khôi phục.
Khi được yêu cầu bình luận về một báo cáo của The Telegraph hôm 25/6 gợi ý rằng Thủ tướng Johnson đã đích thân chấp thuận việc triển khai trái phép tàu HMS Defender trong vùng biển của Nga, ông Kelin cho biết ông chưa thấy bất kỳ thông tin nào xác minh báo cáo, nhưng chỉ ra rằng nếu điều này là sự thực, đó sẽ là một vấn đề rất nghiêm trọng.
"Về câu hỏi liệu Thủ tướng và các quan chức cấp cao khác của chính phủ có tham gia vào việc ra quyết định hay không, tôi chưa có thông tin chính xác", ông nói rõ.
"Tôi đang suy nghĩ về việc những quyết định này được đưa ra như thế nào. Nếu chúng thực sự được thực hiện theo cách mà các tờ báo đã mô tả ... nếu điều này thực sự xảy ra thì tất nhiên là rất nghiêm trọng", ông Kelin nhấn mạnh.
Trong báo cáo của mình, The Telegraph chỉ ra rằng ý tưởng triển khai tàu HMS Defender bên trong lãnh hải của Nga đã được Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace vạch ra và được đích thân oong Johnson thông qua hôm thứ Hai (21/6). Ngoại trưởng Dominic Raab được cho là đã phản đối ý tưởng này, đồng thời cảnh báo rằng bằng cách nào đó Moscow có thể "cố gắng tận dụng" tình hình.
Ông Kelin cho biết hiện ông đang chuẩn bị gặp gỡ các quan chức Anh chịu trách nhiệm về các vấn đề đối ngoại và an ninh, đồng thời hy vọng sẽ nhận được dấu hiệu từ họ về những gì thực sự xảy ra vào thứ Tư.
Trong các bình luận về vấn đề này cho đến nay, Thủ tướng Johnson và Bộ Quốc phòng Anh vẫn khẳng định rằng tàu HMS Defender được "đi qua lãnh hải Ukraine một cách chính đáng theo luật pháp quốc tế", đồng thời bác bỏ tuyên bố của các quan chức Nga rằng các phát súng cảnh cáo đã được bắn gần con tàu để buộc nó rời khỏi khu vực xung quanh Crimea.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).