Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
"Các quốc gia NATO đang đánh chiếm Biển Đen, lãnh thổ Ukraine. Có những giả thiết được đưa ra ở đây, rằng một số kẻ liều lĩnh hoặc một nhóm chiến binh có thể xuất hiện ở Ukraine, những người sẽ cố gắng kiểm tra sức mạnh phòng thủ của Nga, mong rằng chúng tôi sẽ không đáp trả vì lo sợ tiềm năng của NATO. Tôi muốn nói và nhấn mạnh rằng đó là một sự ảo tưởng rất nguy hiểm”, nhà ngoại giao Nga cho biết.
Đại sứ Antonov chỉ ra rằng Washington đang ngày càng mở rộng phạm vi vũ khí được chuyển giao cho Ukraine.
"Về mặt quân sự, phạm vi vũ khí này được cung cấp cho Ukraine từ Hoa Kỳ đang ngày càng mở rộng. Stinger (hệ thống phòng không di động), Javelin (vũ khí chống tăng) và thậm chí cả trực thăng Mi-17 cũng đã đến đó", ông nói.
"Họ liên tục nói rằng đây là vũ khí phòng thủ. Nhưng chúng tôi biết 'vũ khí phòng thủ' nghĩa là gì, hệ thống Mk-41 của Mỹ trông như thế nào, một mặt chắc chắn là để phòng thủ, vì chúng là hệ thống chống tên lửa, nhưng điều đó đã được chứng minh và người Mỹ hiện không giấu giếm việc chúng có thể được sử dụng để phóng tên lửa tầm trung và tầm ngắn hơn", nhà ngoại giao nhấn mạnh.
Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cũng cho biết, sự cuồng loạn liên quan đến mối đe dọa tưởng tượng của Nga đối với Ukraine, đang được khuấy động ở Mỹ, nhằm mục đích biện minh cho những thất bại của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.
"Theo quan điểm của tôi, sự cuồng loạn hiện tại do một lời đe dọa từ Nga được cho là mong muốn minh oan cho những thất bại của tổng thống Ukraine hiện tại", nhà ngoại giao nói.
Ông Antonov so sánh áp lực thông tin gây xôn xao xung quanh Ukraine với tình huống khi cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell, người đã chết vì COVID-19 vào tháng 10, đưa ra một lọ mà ông nói trước LHQ, chứa "bệnh than" làm bằng chứng cho vũ khí sinh học của Iraq.
"Đối với tôi, có vẻ như bầu không khí dối trá và vu khống xung quanh tình trạng thực sự của thế giới này cho thấy rằng ai đó đang thúc cả người Ukraine hoặc người Đông Âu về phía chiếc lọ khét tiếng của Colin Powell quá cố với bột trắng để nổi ở đâu đó, để mọi người sẽ đả kích Nga nhiều hơn và lắp đặt các hàng rào sắt cản trở một cuộc tấn công tiềm tàng của Lực lượng Vũ trang Nga”, Đại sứ giải thích.
Đại sứ Antonov chỉ ra rằng các nhà ngoại giao Nga tại Mỹ sẵn sàng đối thoại về vấn đề Ukraine.
"Chúng tôi nhắc lại với giới truyền thông, các nhà phân tích chính trị và Chính quyền rằng Nga sẽ không tấn công bất kỳ ai", Đại sứ Nga nhấn mạnh.
"Nếu bạn nói rằng các thỏa thuận Minsk là nền tảng của giải pháp ở Donbass, hãy truyền tải thông điệp này trực tiếp tới các nhà lãnh đạo Ukraine, những người đã thường xuyên đến đây để nhận được sự hỗ trợ và các chuyến hàng bổ sung vũ khí. Tôi có cảm giác rằng người Ukraine ở đây, ngược lại, đang bị dụ dỗ bằng những lời lẽ: hãy hành động vì lý do của bạn là đúng, và nếu có bất cứ điều gì xảy ra, chúng tôi sẽ bảo vệ bạn. Tuy nhiên, sẽ không ai chiến đấu vì người Ukraine", ông Antonov cảnh báo.
Trước đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga đã biết về chiến dịch thông tin do các nước phương Tây tung ra, nhằm miêu tả Moscow là một mối đe dọa đối với tiến trình giải quyết ở Ukraine. Ông không loại trừ rằng chiến dịch này là một sự ngụy tạo để che đậy "những ý định gây hấn có thể diễn ra ở Kiev".
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.