Đại sứ quán Đức tại Thái Lan ủng hộ quyền hội họp hòa bình của người dân

Thứ hai, 26/10/2020 22:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đại sứ quán Đức tại Thái Lan trên đường Sathorn, nằm giữa một khu dân cư và kinh doanh đông đúc của thủ đô Thái Lan đã trở thành tâm điểm vào chiều nay (26/10) khi các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ và các cuộc biểu tình phản đối chủ nghĩa bảo hoàng cùng tập trung tại đây.

Cảnh sát đứng gác khi những người ủng hộ chế độ quân chủ Thái Lan tập trung bên ngoài Đại sứ quán Đức ở trung tâm Bangkok, Thái Lan, Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020. Ảnh: AP

Cảnh sát đứng gác khi những người ủng hộ chế độ quân chủ Thái Lan tập trung bên ngoài Đại sứ quán Đức ở trung tâm Bangkok, Thái Lan, Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020. Ảnh: AP

Đức những ngày gần đây trở thành 'đối tượng' được những người tổ chức biểu tình vì dân chủ nhắm tới, bởi quốc gia châu Âu là nơi mà Vua Maha Vajiralongkorn, người lên ngôi Thái vào năm 2016, sinh sống trong phần lớn thời gian. 

Sau những cuộc biểu tình gây sức ép đòi Thủ tướng Prayuth Chan-ocha từ chức bất thành, những người biểu tình đã kéo tới đại sứ quán Đức với mục tiêu gây sự chú ý, tạo sức ép với chính phủ cũng như Hoàng gia Thái Lan. 

Kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra ở Bangkok, Đức đặc biệt quan tâm đến những người biểu tình ủng hộ dân chủ trẻ tuổi. Đại sứ quán Đức trước đó đã đưa ra một thông điệp ủng hộ "quyền hội họp hòa bình của công dân Vương quốc Thái Lan" và chỉ yêu cầu "mức độ bảo vệ tương xứng" trong một cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ lớn.

Tuyên bố đã được bắt đầu lan truyền trực tuyến vào thứ Hai. Một nhân viên tại đại sứ quán do Nikkei liên hệ đã từ chối xác nhận tuyên bố này, nhưng không có nỗ lực nào được thực hiện để phản bác tính xác thực của nó. Đại sứ quán Đức đã đóng cửa sớm vào hôm nay (26/10) và các cuộc điện thoại đến tổng đài chính không được trả lời.

Reuters đưa tin từ Berlin cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas đang tiếp tục đánh giá tình hình. "Chúng tôi đang theo dõi điều này", Maas nói. "Sẽ có hành động ngay lập tức nếu có những thứ mà chúng tôi đánh giá là vi phạm pháp luật". Chính phủ Đức đã từng nói rằng, không thể chấp nhận được việc nhà vua điều hành các công việc của nhà nước từ Đức.

Cuối tuần qua, các nhà lãnh đạo sinh viên đã thông báo về một cuộc tuần hành dài 3 km từ giao lộ Samyan ở trung tâm Bangkok để thu hút sự chú ý đến nơi cư trú của nhà vua ở châu Âu. Các sinh viên đến vào khoảng 5 giờ chiều, nhưng trước đó vào lúc 2 giờ, hàng trăm người bảo hoàng mặc đồ vàng đến trước Đại sứ quán Đức và bắt đầu hát quốc ca.

Những người bảo hoàng được dẫn đầu bởi luật sư Nititorn Lumlua, người cho biết ý định là cung cấp cho người Đức thông tin chính xác về tình hình chính trị ở Thái Lan. Nhóm đã nộp một lá thư cho một quan chức đại sứ quán.

Không có báo cáo nào về đối đầu hoặc bạo lực, và những người bảo hoàng cho biết họ sẽ tiếp tục ở lại trước khi những người biểu tình do sinh viên dẫn đầu đến. Họ bắt đầu phân tán lúc 2h50 chiều.

Những người bảo hoàng cầm chân dung của Vua Maha Vajiralongkorn đã tập hợp bên ngoài Đại sứ quán Đức ở trung tâm Bangkok lúc 2 giờ chiều, trước cuộc tuần hành ủng hộ dân chủ do sinh viên lãnh đạo đến đó vào cuối buổi chiều. Ảnh: AP

Những người bảo hoàng cầm chân dung của Vua Maha Vajiralongkorn đã tập hợp bên ngoài Đại sứ quán Đức ở trung tâm Bangkok lúc 2 giờ chiều, trước cuộc tuần hành ủng hộ dân chủ do sinh viên lãnh đạo đến đó vào cuối buổi chiều. Ảnh: AP

Khoảng ba đại đội cảnh sát chống bạo động đã túc trực để đảm bảo tình hình và bảo vệ đại sứ quán. Các nhà quan sát lưu ý rằng phe bảo hoàng không gặp khó khăn gì khi đến cổng đại sứ quán, nhưng cảnh sát đã dựng rào cản cho cuộc biểu tình sau đó.

Vào buổi sáng, một phiên họp chung đặc biệt của quốc hội đã được tiến hành để thảo luận về cách giải quyết các cuộc biểu tình do thanh niên lãnh đạo gần đây.

Việc cảnh sát chống bạo động triển khai vòi rồng, hơi cay và chất kích ứng da tại một tụ tập của  người biểu tình ôn hòa, những người chuẩn bị giải tán vì mưa lớn đã bị chỉ trích nặng nề ở trong nước và quốc tế. "Nội các nhất trí rằng đây là một vấn đề lớn ảnh hưởng đến việc điều hành đất nước", một tài liệu nội các công bố ngày 22 tháng 10 nêu rõ trước cuộc họp chung của các hạ viện và thượng viện.

Mặc dù không có chương trình nghị sự nào được công bố cho phiên họp chung, nhưng những yêu cầu chính của những người biểu tình là yêu cầu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha và nội các của ông từ chức, các thay đổi hiến pháp do đại diện người dân soạn thảo và cải cách chế độ quân chủ theo hiến pháp.

Các phiên họp quốc hội đặc biệt theo luật không được phép biểu quyết bất kỳ nghị quyết nào, nhưng có thể đưa ra các khuyến nghị. Ngày đầu tiên của phiên họp chung bắt đầu lúc 9 giờ sáng nay và sẽ kéo dài đến 10 giờ tối.

Tài liệu nội các tuần trước cũng đề cập đến đại dịch COVID-19 đã giáng một đòn kinh tế nặng nề vào đất nước. Các cuộc biểu tình hàng ngày đã thu hút hàng ngàn người chủ yếu từ các trường trung học, đại học và tạo ra một sự bế tắc chính trị quốc gia.

Mặc dù không có báo cáo về việc lây nhiễm COVID-19 tại địa phương trong nhiều tháng, nhưng chính phủ Thái Lan lo ngại rằng các cuộc biểu tình có thể tạo ra các điểm nóng mới.

Quang Anh

Tin khác

Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

(CLO) Việc xây dựng lại nhà cửa bị phá hủy do cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza có thể kéo dài sang thế kỷ tới, theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố vào thứ Năm (2/5).

Thế giới 24h
Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

(CLO) Nhân viên công chức nhà nước Venezuela sẽ được hưởng mức thưởng tới 130 USD/tháng, theo Tổng thống Nicolas Maduro công bố vào đúng Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thế giới 24h
Đảng Dân chủ Mỹ muốn ông Joe Biden ngăn Israel tấn công Rafah

Đảng Dân chủ Mỹ muốn ông Joe Biden ngăn Israel tấn công Rafah

(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đối mặt áp lực từ chính Đảng Dân chủ Mỹ, yêu cầu ông phải tác động để Israel ngừng chiến dịch đổ bộ vào thành phố Rafah, nơi gần nửa dân số Gaza đang tị nạn.

Thế giới 24h
Tiết lộ khuôn mặt của người phụ nữ Neanderthal 75.000 năm trước

Tiết lộ khuôn mặt của người phụ nữ Neanderthal 75.000 năm trước

(CLO) Ngày 2/5, một nhóm nhà khảo cổ học ở Anh đã tiết lộ khuôn mặt được tái tạo của một phụ nữ Neanderthal sống cách đây 75.000 năm, đồng thời đánh giá lại cái nhìn về loài người họ hàng với loài người thông minh chúng ta này.

Thế giới 24h
Nga liên tiếp chiếm được các vùng lãnh thổ lớn, Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí Mỹ

Nga liên tiếp chiếm được các vùng lãnh thổ lớn, Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí Mỹ

(CLO) Suốt 5 tháng chờ đợi Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ quân sự 61 tỷ USD có thể khiến các tuyến đầu của lực lượng Ukraine phải gánh chịu những thiệt hại lâu dài trong nhiều tháng tới.

Thế giới 24h