Thủ tướng Thái Lan phớt lờ kêu gọi từ chức, căng thẳng tiếp tục gia tăng

Chủ nhật, 25/10/2020 10:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những người tổ chức các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Thái Lan đã kêu gọi biểu tình tại Đại sứ quán Đức ở Bangkok, sau khi yêu cầu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha từ chức lúc 10 giờ tối thứ Bảy (24/10) không được đáp ứng.

Bài liên quan
prayuth-chan-ocha-thailand

Những người ủng hộ phong trào ủng hộ dân chủ đã kêu gọi tập trung vào tối thứ Hai tại đại sứ quán, một động thái mang tính biểu tượng khi Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn dành phần lớn thời gian ở quốc gia châu Âu này. Những người biểu tình đã kêu gọi cải cách chế độ quân chủ để kiềm chế quyền lực của nhà vua như một phần yêu cầu của họ.

"Hẹn gặp lại các bạn tại đại sứ quán Đức lúc 17h00 thứ Hai", một trong những nhóm phản đối đăng trên Twitter vào cuối ngày thứ Bảy.

Một cuộc biểu tình như vậy sẽ tạo thêm một khúc quanh ngoại giao cho các cuộc biểu tình, đồng thời gia tăng thêm áp lực lên chính phủ của thủ tướng Prayuth.

Đầu tháng này, chính phủ Đức đã đưa ra một tuyên bố công khai hiếm hoi chống lại việc nhà vua Thái Lan tiến hành các công việc nhà nước của Thái Lan khi ở Đức. "Chúng tôi rõ ràng sẽ luôn chống lại những nỗ lực của các vị khách ở đất nước chúng tôi trong việc điều hành các vấn đề nhà nước từ đất nước chúng tôi", Ngoại trưởng Heiko Maas nói tại quốc hội, trả lời câu hỏi của một nhà lập pháp đối lập về quốc vương Thái Lan.

Các nhà tổ chức biểu tình đã gửi đơn từ chức cho ông Prayuth hôm thứ Tư sau cuộc tuần hành kéo dài 3 km từ Tượng đài Chiến thắng của thủ đô tới Tòa nhà Chính phủ, nơi đặt văn phòng thủ tướng. Những người biểu tình nhắc lại yêu cầu của họ yêu cầu ông từ chức vào thứ Bảy, cảnh báo về hành động bổ sung.

Jatupat Boonpattarasaksa, 29 tuổi, một nhà hoạt động ủng hộ dân chủ được gọi là "Pai Dao Din", người đã được cảnh sát tạm giữ hôm thứ Sáu cho biết: "Hạn chót là 10 giờ tối thứ Bảy", "Nếu không có phản hồi từ Tướng Prayuth, chúng tôi sẽ ở lại đây và sẽ nghĩ ra một chiến lược mới để chiến đấu cùng nhau một lần nữa".

Hiện chưa có phản hồi từ thủ tướng, nhưng một nguồn tin nội bộ của ông Prayuth gần đây nói với Nikkei rằng ông không có kế hoạch từ chức.

"Ông ấy đã được 8,4 triệu cử tri ủng hộ trong cuộc bầu cử năm ngoái", nguồn tin cho biết. "Điều này có lợi cho ông ấy - ông ấy không có lý do gì để từ chức. Ông ấy có thể tin tưởng vào các cử tri Palang Pracharat sẽ tiếp tục".

Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida rời khỏi một buổi lễ tôn giáo để tưởng nhớ ông cố của mình, Vua Chulalongkorn, tại Cung điện Hoàng gia ở Bangkok vào ngày 23 tháng 10. Ảnh: Reuters

Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida rời khỏi một buổi lễ tôn giáo để tưởng nhớ ông cố của mình, Vua Chulalongkorn, tại Cung điện Hoàng gia ở Bangkok vào ngày 23 tháng 10. Ảnh: Reuters

Vài trăm người biểu tình chống chính phủ trong khi đó đã thề sẽ ở lại qua đêm trước nhà tù Bangkok Remand. Họ đang yêu cầu chính phủ thả các nhà lãnh đạo biểu tình vẫn đang bị giam giữ, bao gồm luật sư nhân quyền Arnon Nampa và Panasuya Sithijirawattanakul, thủ lĩnh sinh viên đã đọc ra một chương trình nghị sự 10 điểm để cải cách chế độ quân chủ.

Pai Dao Din thông báo lúc 10h40 tối thứ Bảy rằng họ sẽ tập trung tại Ratchaprasong, một ngã tư lớn ở trung tâm thương mại của Bangkok lúc 4 giờ chiều vào ngày Chủ nhật.

Những ngày gần đây, các nhóm bảo hoàng mặc trang phục màu vàng đã rõ ràng hơn, với các cuộc tụ tập ở Bangkok và các tỉnh.

Vua Maha Vajiralongkorn và các thành viên khác của gia đình hoàng gia, những người đã bị giám sát công khai bất thường trong những tháng gần đây, đã hòa nhập với những người theo chủ nghĩa bảo hoàng bình thường sau một buổi lễ vào thứ Sáu để tưởng nhớ người ông vĩ đại của mình, Vua Chulalongkorn. Nhà vua bước ra khỏi đoàn xe của mình để gặp gỡ những người ủng hộ tập trung bên ngoài Cung điện Hoàng gia.

"Rất dũng cảm, rất dũng cảm, rất tốt, cảm ơn các bạn", nhà vua nói với một người đã thách thức những người biểu tình chống chính phủ hôm thứ Tư và giơ bức ảnh của người cha quá cố của nhà vua, Vua Bhumibol Adulyadej, trong một cuộc biểu tình chống chính phủ bên ngoài Cửa hàng bách hóa trung tâm ở quận Pinklao của Bangkok. Một đoạn clip về vụ việc đã lan truyền.

Mười một ngày sau khi các cuộc biểu tình liên tục hàng ngày, nội các đã thông qua một sắc lệnh hoàng gia để triệu tập một phiên họp bất thường của quốc hội vào thứ Hai và thứ Ba, khi đó các thượng nghị sĩ và thành viên của hạ viện sẽ thảo luận về các giải pháp khả thi.

Tuy nhiên, những người biểu tình được cho là sẽ không lùi bước và coi trò đánh bạc của quốc hội như một nỗ lực câu giờ và trì hoãn việc giải quyết các yêu cầu của người biểu tình.

"Cuối cùng, Prayuth sẽ mở phiên họp quốc hội để minh oan cho chính mình và đổ lỗi cho những người biểu tình", thủ lĩnh sinh viên Tattep Ruangprapaikitseree viết trên Twitter, cáo buộc ông Prayuth không có sự thành thật "dù chỉ là 0,0000001%".

Hoàng Long

Tin khác

Israel đã thông báo cho Mỹ về kế hoạch sơ tán dân thường và tấn công Rafah

Israel đã thông báo cho Mỹ về kế hoạch sơ tán dân thường và tấn công Rafah

(CLO) Israel tuần này đã thông báo cho Mỹ về kế hoạch sơ tán dân thường Palestine trước một chiến dịch tiến quân sắp tới vào thành phố Rafah phía nam Gaza nhằm tiêu diệt tận gốc Hamas.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc cáo buộc Israel cản trở viện trợ tiếp cận Gaza khi nạn đói diễn ra

Liên hợp quốc cáo buộc Israel cản trở viện trợ tiếp cận Gaza khi nạn đói diễn ra

(CLO) Một quan chức hàng đầu của Liên hợp quốc hôm Chủ nhật đã cáo buộc Israel tiếp tục từ chối quyền tiếp cận nhân đạo ở Dải Gaza, nơi một "nạn đói toàn diện" đã xảy ra ở phía bắc vùng đất có 2,3 triệu người này.

Thế giới 24h
Israel và Hezbollah tấn công 'ăn miếng trả miếng', nhiều dân thường thiệt mạng

Israel và Hezbollah tấn công 'ăn miếng trả miếng', nhiều dân thường thiệt mạng

(CLO) Một cuộc không kích của Israel đã giết chết 4 thành viên trong ngôi nhà ở một ngôi làng biên giới miền nam Lebanon hôm Chủ nhật.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm châu Âu lần đầu sau 5 năm

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm châu Âu lần đầu sau 5 năm

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu chuyến công du ba nước châu Âu vào Chủ nhật (5/5), nhằm cải thiện quan hệ giữa hai bên trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu đang gia tăng.

Thế giới 24h
Cảnh sát Israel đột kích đài truyền hình Al Jazeera sau lệnh đóng cửa

Cảnh sát Israel đột kích đài truyền hình Al Jazeera sau lệnh đóng cửa

(CLO) Cảnh sát Israel đã đột kích văn phòng của Al Jazeera ở Jerusalem sau khi chính quyền nước này quyết định đóng cửa các hoạt động tại địa phương của đài truyền hình thuộc sở hữu của Qatar này vào Chủ nhật (5/5).

Thế giới 24h