Đại sứ quán Mỹ phẫn nộ vì bạo lực nhà báo ở Mexico

Chủ nhật, 13/02/2022 16:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Bảy (12/2) bày tỏ sự phẫn nộ về việc tiếp diễn bạo lực đối với các nhà báo ở Mexico, sau khi một phóng viên nổi tiếng vừa bị giết hại ở nước này.

Đại sứ quán Mỹ tại Mexico cho biết trên Twitter rằng: "Chúng tôi rất thất vọng trước tình hình mà các nhà báo đang phải đối mặt ở Mexico", đồng thời gọi vụ xả súng ở miền nam Mexico khiến nhà báo Heber Lopez tử vong là một hành động "đáng ghê tởm".

dai su quan my phan no vi bao luc nha bao o mexico hinh 1

Cảnh sát bảo vệ hiện trường nơi nhà báo Heber Lopez bị bắn chết tại phòng thu âm của anh ở Salina Cruz, bang Oaxaca, Mexico vào ngày 10/2/2022. Ảnh: RT

Đại sứ quán Mỹ cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng để bắt những kẻ chịu trách nhiệm là "điều cần thiết."

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador hôm thứ Sáu cũng lên án việc giết hại nhà báo Heber Lopez. Chính phủ của ông cho biết hai nghi phạm đã bị bắt, và thề sẽ tìm hiểu kỹ vụ việc.

Trước đó không lâu, vào ngày 17/1, phóng viên ảnh Margarito Martínez cũng đã bị bắn chết bên ngoài nhà của mình. Phóng viên này nổi tiếng vì đã theo sát các vụ án ở thành phố Tijuana đầy bạo lực. Anh đã làm việc cho hãng tin địa phương Cadena Noticias, cũng như các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế khác.

Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, ít nhất 5 nhà báo hoặc nhân viên truyền thông đã thiệt mạng trong năm nay tại Mexico, đây là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với nghề này.

Vũ Long (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h