Đại tá Phan Công Bình làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 04/05/2020 15:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay (4/5), Bộ Công an vừa công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Phan Công Bình (55 tuổi, ngụ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm Đại tá Phan Công Bình giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm chức vụ đến Đại tá Phan Công Bình (trái) và Đại tá Nguyễn Thanh Trang. Ảnh: CAND.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm chức vụ đến Đại tá Phan Công Bình (trái) và Đại tá Nguyễn Thanh Trang. Ảnh: CAND.

Đại tá Phan Công Bình tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, trình độ cao cấp chính trị. Trước khi đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, Đại tá Phan Công Bình từng trải qua các chức vụ: Trưởng phòng tình báo Công an tỉnh Bình Định, Trưởng Công an huyện Hoài Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định phụ trách Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thay mặt Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cho rằng Quảng Ngãi là địa bàn có nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp, có 7 huyện miền núi hải đảo, nên với trách nhiệm hết sức nặng nề, Bộ Công an mong tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi làm tròn trọng trách của mình thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Đại tá Phan Công Bình bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi và cố gắng, nỗ lực hết mình để đảm nhận trọng trách, cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng ngày, Bộ Công an cũng công bố quyết định điều động Đại tá Nguyễn Thanh Trang - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, đến giữ chức vụ Phó Cục trưởng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi có 6 Phó Giám đốc, trong đó có một Phó Giám đốc sắp chuyển công tác đến địa phương khác và ba Phó Giám đốc sắp đến tuổi nghỉ hưu.

PV

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức
Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức