Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp ngài Ajay Kumar, Thư ký Bộ Quốc phòng Ấn Độ

Thứ sáu, 04/10/2019 14:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 4/10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Thư ký Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngài Ajay Kumar.

Tại buổi tiếp ngài Ajay Kumar cảm ơn Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã dành thời gian tiếp, đồng thời thông báo kết quả Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 12 diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp ngài Ajay Kumar. Ảnh: BQP

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp ngài Ajay Kumar. Ảnh: BQP

Đại tướng Ngô Xuân Lịch hoan nghênh kết quả Đối thoại về những nội dung hai bên đã thống nhất góp phần tăng cường quan hệ quốc phòng song phương nói riêng và quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Đồng thời, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước, giữa hai Bộ Quốc phòng tại các diễn đàn khu vực và quốc tế thời gian qua, cảm ơn Ấn Độ đã ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, đồng thời khẳng định Việt Nam ủng hộ chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ.

Ngài Ajay Kumar trao quà lưu niệm tặng Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: BQP.

Ngài Ajay Kumar trao quà lưu niệm tặng Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: BQP.

Cũng tại buổi tiếp ngài Ajay Kumar, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên của ASEAN, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ chủ trì một số hội nghị quân sự-quốc phòng, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+). Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ mong muốn Ấn Độ tích tham gia, ủng hộ Việt Nam trong các sự kiện này.

Hai bên bày tỏ hài lòng về những kết quả tích cực đạt được trong hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Ấn Độ thời gian qua, trong đó có trao đổi các đoàn cấp cao, Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng thường niên, hợp tác giữa các quân-binh-chủng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp thứ trưởng và các cơ chế hiện có; nghiên cứu xây dựng, bổ sung các cơ chế hợp tác mới để góp phần thúc đẩy hiệu quả những thỏa thuận giữa lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng, hai nước Việt Nam - Ấn Độ.

PV

Tin khác

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức
Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức