Đại tướng Tô Lâm phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng Công an nhân dân

Thứ ba, 17/08/2021 17:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, đại tướng Tô Lâm phát động phong trào thi đua đặc biệt: “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.

Ngày 17/8/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các đơn vị, địa phương để chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), phòng chống dịch Covid-19 và phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian qua, toàn lực lượng Công an đã nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng, địa phương tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; nhiều cán bộ, chiến sỹ (CBCS) đã phải căng mình, ngày đêm thường trực cao điểm để phòng, chống đẩy lùi dịch Covid-19, duy trì ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Theo Đại tướng Tô Lâm, đã có rất nhiều hình ảnh tấm gương sáng của CBCS Công an được các cấp, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, không để xảy ra bị động, bất ngờ...

Thời gian tới, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải tập trung thực hiện thắng lợi 03 mục tiêu đó là: “Tích cực phòng, chống dịch Covid-19 - Bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định xã hội, không để xảy ra xung đột xã hội - Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Cụ thể, về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong CAND - đây là nhiệm vụ đang đặt ra cấp bách và quan trọng hàng đầu. Cần chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trong CAND theo phương châm: “Giữ vững bên trong – bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài”; “Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an là một chiến sỹ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc chống dịch”.

Lực lượng CAND tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “giữ chắc vùng xanh, hóa xanh vùng đỏ”; thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” và giữ vững ổn định chính trị xã hội, yên ổn lòng dân. 

Đại tướng Tô Lâm đề nghị Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh để tổ chức, bố trí lực lượng, phân ca, kíp trực, làm việc phù hợp, bảo đảm quân số triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch Covid-19… Quan tâm làm tốt chế độ, chính sách đối với CBCS trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; chia sẻ, động viên, quan tâm hơn về hậu cần, chăm sóc sức khỏe cho CBCS... Bộ Chỉ huy tiền phương tiếp tục chỉ đạo toàn diện, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch của Công an các địa phương phía Nam thực hiện thống nhất, hiệu quả... 

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an.

Về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu cao nhất đặt ra trong bối cảnh hiện nay là: “Lực lượng CAND phải có trách nhiệm: Giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm yên dân, yên ổn lòng dân, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân; không để xảy ra bất ổn chính trị xã hội, tuyệt đối không để xảy ra xung đột xã hội”... Do vậy, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, tại cơ sở để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp những chủ trương, giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, yên ổn lòng dân...

Đối với công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Đại tướng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Thông báo của Bộ về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát huy giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xã hội và phục vụ công tác phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ…

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với CBCS. Sẵn sàng chi viện, hỗ trợ cho Công an các đơn vị, địa phương vùng dịch trong công tác bảo đảm ANTT và tham gia phòng, chống dịch…

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" từ đầu năm 2021 đến nay. Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng với chủ đề: “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” với phương châm “Kiên định bản lĩnh chính trị Người chiến sỹ CAND, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Quốc Trần

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức