Đắk Lắk: Bảo vệ trường tiểu học chết trong bếp ăn

Thứ ba, 27/10/2020 14:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một nữ cấp dưỡng khi làm nhiệm vụ thu dọn bước vào khu vực bếp ăn ở trường tiểu học Kim Đồng phát hoảng khi phát hiện bảo vệ trường học đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Người dân tá hỏa phát hiện bảo vệ trường học tử vong trong tư thế treo cổ tại trường. Ảnh: giadinh.net.vn

Người dân tá hỏa phát hiện bảo vệ trường học tử vong trong tư thế treo cổ tại trường. Ảnh: giadinh.net.vn

Ngày hôm nay 27/10, vào khoảng 6 giờ 20, một nữ cấp dưỡng của Trường tiểu học Kim Đồng khi bước vào bếp ăn của trường thì hoảng hốt phát hiện anh N.Q.H (SN 1981, bảo vệ) đang trong tư thế treo cổ và đã tử vong.

Sau đó, sự việc đã nhanh chóng được trình báo lên lãnh đạo trường, chính quyền địa phương và cơ quan công an.

Thông tin vụ việc một bảo vệ của trường tiểu học Kim Đồng đã tử vong trong tư thế treo cổ ngay tại trường đã được lãnh đạo Phòng GD&ĐT thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) xác nhận.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Phòng GD&ĐT thị xã Buôn Hồ thông tin, do học sinh của trường học ở khu vực cách biệt nên hiện các cháu vẫn học bình thường và Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo nhà trường không cho học sinh tới gần khu vực này.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành công tác khám nghiệm thi thể để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

PV

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống