Đàm phán thương mại Mỹ - Trung lâm vào bế tắc

Thứ hai, 13/05/2019 11:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đàm phán thương mại Mỹ - Trung dường như đang lâm vào bế tắc, khi Washington yêu cầu Bắc Kinh phải có những thay đổi cụ thể, còn Trung Quốc thì tuyên bố "sẽ không nuốt quả đắng" nào có ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia.

Lãnh đạo hai nước Mỹ - Trung trong cuộc gặp mặt hồi tháng 12/2018. Ảnh: CBS

Lãnh đạo hai nước Mỹ - Trung trong cuộc gặp mặt hồi tháng 12/2018. Ảnh: CBS

Cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc thế giới đã trở nên căng thẳng hơn hôm thứ Sáu vừa qua khi Mỹ áp thuế nhập khẩu mới lên 200 tỷ USD hàng hóa, từ 10% lên 25%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Bắc Kinh "phá vỡ các thỏa thuận mà hai bên đã đạt được trước đó".

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow nói rằng phía Trung Quốc cần phải có những thay đổi "cực kỳ mạnh tay" trong luật pháp nếu muốn đạt được một thỏa thuận. Đồng thời ông cũng nói rằng các mức thuế này sẽ được duy trì trong khi đàm phán tiếp diễn.

Các tờ báo Trung Quốc đã đồng loạt lên tiếng về việc này.

"Không bao giờ có chuyện Trung Quốc từ bỏ lòng tự tôn dân tộc, và không một ai có thể buộc chúng ta phải nuốt quả đắng có hại tới lợi ích quốc gia", tờ People's Daily viết.

Tờ báo này cũng nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng đàm phán, nhưng sẽ không nhượng bộ trước những vấn đề liên quan tới quy tắc của nước này.

Tờ Global Times cho biết nước này không có lý do gì để lo sợ một cuộc chiến thương mại cả.

"Nếu ai đó nghĩ rằng Trung Quốc không thể chịu được cuộc chiến này thì đó hoàn toàn là ảo tưởng và sai lầm", tờ báo viết.

"Bình thường, người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ ủng hộ một cuộc chiến thương mại. Tuy nhiên, nếu bị dồn ép, không gì là không thể với Trung Quốc nhằm bảo vệ chủ quyền và lòng kiêu hãnh dân tộc".

Ông Trump hôm Chủ Nhật đã nói rằng Mỹ đang ở thế có lợi hơn trong cuộc chiến này.

"Chúng ta đang ở ngưỡng mong muốn với Trung Quốc", ông viết trên Twitter, nói rằng các doanh nghiệp Mỹ có thể chuyển đổi sang các nguồn hàng nội địa hoặc các nước không bị áp thuế.

Ông Kudlow nhận định "cả hai phía sẽ phải chịu thiệt trong cuộc chiến thương mại này".

"Tuy nhiên, chúng ta đang ở trong thời kỳ phát triển tốt nhất, và có thể tận dụng để sửa chữa 20 năm sai lầm chênh lệch cán cân thương mại với Trung Quốc", ông nói. "Đây là rủi ro chúng ta có thể và nên chấp nhận ".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h