Dàn sao đổ bộ thảm đỏ của LHP Việt Nam lần thứ 20

Thứ bảy, 25/11/2017 20:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lễ khai mạc Liên hoan Phim (LHP) Việt Nam lần thứ XX đã chính thức khai mạc tối 24/11 tại Đà Nẵng. Trên thảm đỏ, các mỹ nhân của điện ảnh Việt “khoe sắc” rạng rỡ với các bộ trang phục lộng lẫy.

Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương TP Đà Nẵng đã quy tụ đông đảo nghệ sĩ tên tuổi nổi tiếng của các thế hệ điện ảnh Việt tham dự.


Từ những nghệ sĩ gạo cội trong lòng người yêu điện ảnh Việt như: NSND Như Quỳnh, NSND Trà Giang, NSND Lan Hương, NSND Minh Châu, NSND Đặng Nhật Minh, NSND Đào Bá Sơn, NSND Thế Anh, NSND Đoàn Dũng, NSND Lê Khanh, NSND Phương Hoa, NSND Minh Trí, NSUT Trung Anh…, đến thế hệ các diễn viên, nghệ sĩ trẻ như: Thúy Hằng, Ngọc Thanh Tâm, Khánh My, Ngô Thanh Vân, Kaity Nguyễn....

Báo Công luận
Đảm nhận vai trò MC thảm đỏ là Á hậu Thanh Tú và diễn viên Minh Tiệp. 
Báo Công luận
NSND Minh Châu vui vẻ vẫy chào khán giả 
Báo Công luận
NSND Như Quỳnh cùng trò chuyện tại thảm đỏ với MC Minh Tiệp 
Báo Công luận
Đạo diễn Trần Lực xuất hiện trên thảm đỏ cùng với các đoàn làm phim 
Báo Công luận
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tươi tắn và vô cùng giản dị với tà áo dài 
Báo Công luận
 Nữ diễn viên Hồng Ánh đọ nhan sắc với diễn viên trẻ Ngọc Thanh Tâm, thời gian vừa qua Hồng Ánh gây ấn tượng với vai trò đạo diễn trong phim “Đảo của dân ngụ cư”.
Báo Công luận
NSƯT Trung Anh xuất hiện cùng với Thúy Hằng, tên tuổi của anh ngày càng được khẳng định hơn qua vai “Lương bổng” nổi tiếng trong phim “Người phán xử”. 
Báo Công luận
 Ngô Thanh Vân diện áo dài “Cô Ba Sài Gòn” cùng với nam ca sĩ ST
Báo Công luận
 Đạo diễn Victor Vũ xuất hiện cùng với bà xã Đinh Ngọc Diệp

 

Báo Công luận

 

 Cặp đôi Thanh Thúy và Đức Thịnh “tình tứ” trên thảm đỏ.

 

â



Báo Công luận
Nguyên Khang và Phạm Mỹ Linh đảm nhận vai trò MC cho đêm khai mạc 
Báo Công luận
 Bên cạnh các nghệ sĩ, đoàn làm phim Việt, thảm đỏ LHP VN 2017 còn chào đón đông đảo các nghệ sĩ, các đoàn làm phim quốc tế có phim tham dự trong hạng mục giải thưởng phim Asean của LHP lần này.
Báo Công luận
 Sân khấu hoành tráng của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 tại Đà Nẵng
Báo Công luận
 Tiết mục mở màn của Liên hoan phim – hoạt cảnh Hoạt cảnh múa tương tác Hologram mang tên "Hừng đông trên biển"và nhiều tiết mục đặc sắc khác. Những điệu múa uyển chuyển, cảm xúc của các vũ công được thể hiện trên nền sân khấu với màn hình hologram độc đáo, âm thanh ánh sáng hiện đại tạo nên hiệu ứng lung linh, huyền ảo.
Báo Công luận
 Sau cơ duyên hợp tác cùng nhau ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19, đạo diễn Hoàng Nhật Nam tiếp tục nhận được vai trò tổng đạo diễn thực hiện Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20.
LHP Việt Nam lần thứ 20 là một sự kiện điện ảnh ý nghĩa, đánh dấu 20 kỳ LHP trong hành trình 65 năm xây dựng và phát triển của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Đây chính là dịp tranh tài của 77 phim gồm nhiều thể loại như tài liệu, phim truyện điện ảnh, phim hoạt hình.

Bên cạnh đó, kỳ LHP lần này còn mang ý nghĩa quốc tế khi đăng kí đăng cai giải thưởng phim Asean chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Trong buổi lễ khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã nhiệt liệt chào mừng các nghệ sĩ, khách mời đã đến tham dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20. Với khẩu hiệu: “Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn”

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ về ý tưởng dàn dựng sân khấu cho đêm khai mạc, anh nói: "Cảnh “Hừng đông trên biển” là hình ảnh ẩn dụ về ước mơ, hy vọng của những ai yêu mến nghệ thuật thứ 7, mong muốn nhìn thấy khởi đầu tốt đẹp của điện ảnh Việt, như buổi “hừng đông” và sẽ còn tỏa sáng rực rỡ hơn khi vươn ra biển lớn cùng cạnh tranh với những nền công nghiệp điện ảnh nổi tiếng của thế giới".

Liên hoan phim Việt Nam 2017 sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 24 đến 28/11/2017 và 3 cụm rạp tại Đà Nẵng sẽ chiếu phim dự thi trong suốt 5 ngày diễn ra sự kiện. Song song với chương trình chiếu phim, cùng các buổi hội thảo, triển lãm, LHP Việt Nam lần thứ 20 còn có các buổi chiếu phim ngoài trời kết hợp với trình diễn thời trang và biểu diễn âm nhạc tại sân Nhà hát Trưng Vương trong các đêm 25, 26, 27/11 nhằm đưa các tác phẩm điện ảnh chất lượng đến gần hơn với công chúng.

 

PV (theo dantri)

Tin khác

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Những ngày này, nhiều tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn để chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).

Đời sống văn hóa
Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

(NB&CL) Hàng ngàn hiện vật quý giá về một thời “mưa bom bão đạn” đã được Thượng tá công an Đào Hà dày công sưu tầm, lưu giữ. Nhưng Đào Hà không dành bộ sưu tập đó cho riêng mình, ông mong muốn chúng mang đến những giá trị văn hóa, lịch sử cho cộng đồng.

Đời sống văn hóa
Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

(CLO) Du khách có cơ hội được trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của một chợ phiên vùng cao ngay tại thủ đô Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Đời sống văn hóa
Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

(CLO) Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khánh thành Nhà hát tỉnh Ninh Bình.

Đời sống văn hóa
Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

(CLO) Triển lãm ảnh “Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới” trưng bày 70 hình ảnh, tư liệu quý hiếm về 2 sự kiện lịch sử nổi bật của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

Đời sống văn hóa