Đảng của Thủ tướng Merkel thất bại kỷ lục trong các cuộc bầu cử tiểu bang

Thứ hai, 15/03/2021 08:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đã nhận thất bại kỷ lục trong hai cuộc bầu cử cấp tiểu bang vào Chủ nhật (14/3). Sự thất bại xảy ra sáu tháng trước khi cuộc bầu cử liên bang xác định ai sẽ kế nhiệm Thủ tướng Angela Merkel.

Chủ tịch đảng CDU, Armin Laschet - ứng cử viên thủ tướng thay thế bà Angela Merkel tại cuộc bầu cử liên bang vào tháng 9/2021 - Ảnh: AP

Chủ tịch đảng CDU, Armin Laschet - ứng cử viên thủ tướng thay thế bà Angela Merkel tại cuộc bầu cử liên bang vào tháng 9/2021 - Ảnh: AP

Bài liên quan

Bà Merkel, nắm quyền từ năm 2005, quyết định không tái tranh cử tại cuộc bỏ phiếu quốc gia sắp tới, nơi đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của bà giành bốn chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang liên tiếp.

Tại cuộc bầu cử ở cấp tiểu bang vừa diễn ra, đảng CDU của Thủ tướng Merkel đã không nhận được sự ủng hộ đông đảo như trong quá khứ. Vụ bê bối mua sắm mặt nạ ở CDU và sự chậm chạp trong việc triển  khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 của liên minh bảo thủ do bà Merkel dẫn đầu dường như là nguyên nhân khiến cử tri Đức thất vọng.

Các cử tri đã sử dụng các cuộc bầu cử tiểu bang để trút bỏ bức xúc của họ. Tại thủ phủ của ngành công nghiệp ô tô ở phía nam Baden-Wuerttemberg, đảng Xanh đã giành được 31,4% phiếu bầu và 23,4% của CDU, theo các dự đoán dựa trên kết quả ban đầu từ đài truyền hình ZDF.

Ở tiểu bang láng giềng Rhineland-Palatinate, đảng Dân chủ Xã hội (SPD) thiên tả lại về nhất với 35,5% số phiếu bầu, trong khi CDU, đảng dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận cho đến tháng trước chỉ giành được 26,9% sự ủng hộ trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật (14/3).

"Đây không phải là một buổi tối bầu cử tốt cho CDU", Paul Ziemiak, tổng thư ký của đảng, nói với các phóng viên sau khi kết quả cuộc thăm dò ý kiến ​​rời khỏi.

Robert Habeck, đồng lãnh đạo của đảng Xanh, cho biết: “Đây là một khởi đầu tuyệt vời cho năm siêu bầu cử, cho rằng kết quả được báo trước tốt trong một năm sẽ lên đến đỉnh điểm với cuộc bầu cử quốc gia mà người kế nhiệm Merkel sẽ được chọn”.

Cùng với lo ngại về một làn sóng virus Corona thứ ba tiềm tàng, các quan chức CDU lo lắng danh tiếng của đảng bị ảnh hưởng trong hai tuần qua khi một số nhà lập pháp bảo thủ từ bỏ cáo buộc họ nhận được các khoản thanh toán để thu xếp các thỏa thuận mua sắm.

CDU đã chứng kiến ​sự suy giảm uy tín trên toàn quốc từ 40% vào tháng 6 năm ngoái, khi Đức được nhiều người khen ngợi vì phản ứng với đại dịch virus Corona, xuống còn khoảng 33% trong tháng này.

Ứng cử viên cho chức thủ tướng của đảng SPD, Olaf Scholz, cho biết kết quả hôm Chủ nhật cho thấy một chính phủ quốc gia không có liên minh giữa CDU và đảng Bavaria CSU có thể xảy ra sau cuộc bỏ phiếu vào tháng Chín. "Có rất nhiều khả năng", Scholz nói với đài truyền hình ARD.

Cả hai kết quả bầu cử khu vực đều mở đường cho các liên minh khu vực tiềm năng của Đảng Xanh, SPD và Đảng Dân chủ Tự do (FDP), vốn đã cầm quyền ở Rhineland-Palatinate trước cuộc bầu cử Chủ nhật (14/3).

Armin Laschet, chủ tịch Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức, CDU, tham dự một cuộc họp báo tại trụ sở của đảng ở Berlin, Đức, ngày 25 tháng 1 năm 2021 - Ảnh: AP

Armin Laschet, chủ tịch Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức, CDU, tham dự một cuộc họp báo tại trụ sở của đảng ở Berlin, Đức, ngày 25 tháng 1 năm 2021 - Ảnh: AP

Các nhà lãnh đạo CDU lo ngại nhóm đảng tương tự có thể giành được đủ sự ủng hộ cho phép đảng của họ trở thành đối thủ của CDU tại cuộc bỏ phiếu liên bang vào tháng 9.

Tại Baden-Wuerttemberg, lãnh đạo Đảng Greens Winfried Kretschmann cho biết đảng của ông sẽ đánh tiếng liên minh với CDU, nhưng cả SPD và FDP cũng có khả năng thành lập liên minh.

Lãnh đạo quốc gia của FDP, Christian Linder nói rằng bất chấp sự khác biệt của họ, CDU và CSU vẫn là những đảng gần gũi nhất với ông.

Linder cho biết nỗ lực thành lập liên minh ba bên sau cuộc bầu cử liên bang năm 2017 giữa CDU / CSU, Greens và FDP đã thất bại, nhưng nói thêm: “Năm nay, các lá bài sẽ được cải tổ lại”.

Áp lực đối với Laschet

Kết quả bầu cử của ngày Chủ nhật (14/3) là một đòn giáng mạnh vào chủ tịch đảng CDU, Armin Laschet, người sẽ gia nhập cuộc đua để kế nhiệm bà Merkel bằng cách giành vị trí lãnh đạo CDU hai tháng trước.

Carsten Nickel tại Teneo, một công ty tư vấn cho biết: “Đây không phải là một khởi đầu lý tưởng cho năm bầu cử này đối với Laschet. Sự lo lắng có thể tăng lên trong CDU, nhưng vẫn chưa rõ ràng rằng đảng sẽ đổ hết lỗi cho nhà lãnh đạo mới của mình”.

Thất bại ở Baden-Wuerttemberg, nơi CDU đã là đối tác liên minh của đảng Xanh trong 5 năm qua, có thể giúp đối thủ người Bavaria của Laschet là Markus Soeder trong cuộc tranh cử để trở thành ứng cử viên thủ tướng bảo thủ.

Soeder và Laschet muốn giải quyết vấn đề ứng cử trước ngày 23 tháng 5. Không có thủ tướng Đức nào đến từ CSU.

Tin khác

Nắng nóng do biến đổi khí hậu đe dọa tương lai ngành du lịch Úc

Nắng nóng do biến đổi khí hậu đe dọa tương lai ngành du lịch Úc

(CLO) Sự nóng lên toàn cầu đang đặt ra những câu hỏi lớn cho tương lai của ngành du lịch và cách xử lý các điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Úc.

Thế giới 24h
Nắng nóng lên tới 50 độ C khiến nhiều trường học phải đóng cửa ở Philippines

Nắng nóng lên tới 50 độ C khiến nhiều trường học phải đóng cửa ở Philippines

(CLO) Philippines đang phải đối mặt với mùa hè nóng bức gay gắt cùng với hiện tượng El Nino khiến nhiệt độ tăng cao kỷ lục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả việc học tập của học sinh.

Thế giới 24h
Tàu vượt biên chìm ở Hy Lạp, nhiều người thiệt mạng và mất tích

Tàu vượt biên chìm ở Hy Lạp, nhiều người thiệt mạng và mất tích

(CLO) Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã tìm thấy thi thể một người di cư và đang tìm kiếm ít nhất 4 người khác mất tích sau khi tàu của họ chìm ngoài khơi đảo Samos vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Tổng thống Palestine nói chỉ Mỹ mới ngăn được Israel tấn công Rafah

Tổng thống Palestine nói chỉ Mỹ mới ngăn được Israel tấn công Rafah

(CLO) Ngày 28/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết chỉ có Mỹ mới có thể ngăn chặn Israel tấn công thành phố biên giới Rafah ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công dự kiến ​​​​trong vài ngày tới có thể buộc phần lớn người dân Palestine phải chạy trốn khỏi vùng đất này.

Thế giới 24h
Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).

Thế giới 24h